Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đủ phẩm chất, năng lực và uy tín

Ngày 14-12, tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo năm thành phố trực thuộc Trung ương (Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ) và đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng.

Nhiều cách làm mới, sáng tạo

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng, Cụm trưởng Cụm thi đua cho biết, trong năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam năm thành phố đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Nghị quyết Thành ủy, HĐND, phối hợp UBND triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2018 của Mặt trận các cấp.

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, địa bàn dân cư; tiếp tục đi vào cuộc sống và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, từ đó tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng.

Trong đó, Mặt trận các cấp của thành phố Hải Phòng đã tích cực vận động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đến nay, có 92/139 xã và huyện Cát Hải đã “về đích” xây dựng nông thôn mới; hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, tại hầu hết các các tổ dân phố các quận nội thành đều xây dựng các mô hình “Đô thị văn minh” phát huy cao vai trò “tự quản” của nhân dân ở từng địa bàn, cải tạo nâng cấp tại các khu dân cư, tổ dân phố.

Mặt trận và các tổ chức thành viên của thành phố Cần Thơ đã nhân rộng thêm 99 điểm chỉ đạo với 189 mô hình hiệu quả, đến nay đã có 202 điểm chỉ đạo, 783 mô hình hiệu quả của năm nội dung cuộc vận động, góp phần đạt kết quả 25/49 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 33/36 xã được công nhận nông thôn mới, hai huyện nông thôn mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, hoạt động chăm lo “Tết người nghèo” vận động quỹ “Vì người nghèo”, hoạt động an sinh xã hội được chú trọng quan tâm trong năm 2018. Tính đến ngày 31-10, Quỹ “Vì người nghèo” toàn Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động được trên 175 tỷ đồng, tổ chức chăm lo với số tiền trên 152 tỷ đồng.

Trong khi đó, TP Đà Nẵng cũng vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 30,905 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, Mặt trận các cấp TP Đà Nẵng đã hỗ trợ 15,451 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo và trao 33.503 suất quà với tổng trị giá hơn 14 tỷ đồng cho các hộ nghèo.

Có thể nói, thời gian qua, vai trò Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ngày càng được coi trọng với cách làm dân chủ, khoa học hơn; công tác giám sát, phản biện xã hội và phối hợp tổ chức hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tổ chức bài bản và có nhiều kiến nghị xác đáng được các ngành chức năng tiếp thu giải quyết.

“Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tại năm thành phố thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân và cá nhân tiêu biểu, kết nạp thêm nhiều hội viên, đoàn viên làm lực lượng nòng cốt trong các sinh hoạt chính trị và xã hội, tạo nên sự phong phú về tổ chức và hoạt động”, bà Nguyễn Thị Minh Phương khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu trong Cụm thi đua đã chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay, những mô hình tiêu biểu trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, từ đó tạo sức lan tỏa trong triển khai năm chương trình hành động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra, trong đó, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động với những cách làm sáng tạo là điểm nhấn của công tác Mặt trận được đại diện năm thành phố chia sẻ tại Hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đánh giá, trong năm 2018, hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố đã có vai trò quan trọng khi phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều cuộc vận động tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng phát triển thành phố. Các cuộc vận động, phong trào thi đua có bước phát triển mới, chất lượng được nâng lên ngày càng thiết thực và hiệu quả, gắn kết với chủ đề của thành phố. MTTQ các cấp cũng tích cực phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

“Sự phối hợp giữa MTTQ và các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố ngày càng thiết thực, cụ thể hóa và có hiệu quả. Các phong trào thi đua ngày càng đổi mới và đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo nhân dân tham gia”, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành nhận định.

Cần xác định rõ nội dung hoạt động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận tại năm thành phố trong năm 2018, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, những kết quả này đã góp phần vào thành công chung về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của các thành phố.

Bên cạnh đó, tổ chức Mặt trận tại năm thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế tại địa phương, chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, Mặt trận các cấp đã đổi mới lề lối làm việc, xác định nội dung trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua với nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hay; việc chủ động lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân được chú trọng quan tâm đã góp phần phòng ngừa các tình huống phức tạp phát sinh, cơ bản không để xảy mất trật tự trị an...

Đặc biệt, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 đã có nhiều điểm mới, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, thể hiện sự gắn kết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

“Tổ chức Mặt trận tại năm thành phố xứng đáng là đầu tầu trong cả nước, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt trong hoạt động với nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hay để các địa phương khác vận dụng, học tập và nhân rộng”, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị.

Mặt khác, đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng bày tỏ trăn trở về công tác giám sát, phản biện xã hội ở một số địa phương còn có hiệu quả chưa cao, hậu kiểm kết quả xử lý các kiến nghị giám sát còn hạn chế; một số mô hình trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động chưa tạo được sức lan tỏa, còn lúng túng trong thực hiện xây dựng đô thị văn minh; việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ở một số nơi còn thiếu thống nhất và đồng bộ…

Để khắc phục những hạn chế đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, Mặt trận năm thành phố cần xác định rõ nội dung hoạt động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phải “thuộc bài và làm đúng vai”. Đồng thời cần nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, chủ động nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, không để phát sinh điểm nóng phức tạp ở các địa phương.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, Mặt trận năm thành phố cần tiếp tục triển khai hiệu quả nội dung các phong trào, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giảm nghèo bền vững; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”,...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu, mục tiêu năm 2019, điểm nhấn của công tác Mặt trận là phải tăng cường giám sát, phản biện xã hội và đưa các chương trình đi vào chiều sâu, phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương, đồng thời đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

Trên tinh thần khách quan, dân chủ, đoàn kết, Hội nghị đã thực hiện việc bình xét các danh hiệu khen thưởng để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định. Hội nghị cũng đã thống nhất việc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ làm cụm trưởng Cụm thi đua các thành phố trực thuộc trung ương năm 2019.

NGUYÊN MINH - HƯƠNG DIỆP, Ảnh: QUANG VINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38575602-xay-dung-doi-ngu-can-bo-mat-tran-du-pham-chat-nang-luc-va-uy-tin.html