Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ để nâng chất lượng giám sát

Sáng 29/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về 'Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội' và 'Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền'.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư Nguyễn Lam; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.

Góp phần tăng cường nhận thức về giám sát, phản biện

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương cho biết, sau 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW và các quyết định của Thành ủy, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được nâng cao.

Theo đó, trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ TP đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành T.Ư và Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND TP tổ chức 148 cuộc giám sát và khảo sát tại các địa phương; chỉ đạo MTTQ các cấp phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp thành lập 609 đoàn giám sát ở cấp quận, huyện, thị xã. Cùng với đó, Ban thanh tra Nhân dân đã tổ chức trên 32.000 cuộc giám sát; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức gần 25.000 cuộc giám sát và thông qua đó kiến nghị thu hồi trên 252.000m2 đất...

Về công tác phản biện xã hội, trong 5 năm qua, hoạt động này của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đi vào nền nếp và có chiều sâu. Theo đó, MTTQ TP đã chủ trì, phối hợp tổ chức 18 hội nghị và 5 cuộc gửi dự thảo văn bản lấy ý kiến phản biện dự thảo Nghị quyết HĐND TP; MTTQ quận, huyện, thị xã tổ chức 204 hội nghị, gửi văn bản góp ý đối với các dự thảo 499 cuộc...

Kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công tác tham mưu triển khai Quyết định 217, 218 của Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận TP.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Để tiếp tục thực hiện tốt Quyết định 217, 218 của T.Ư và các quyết định của Thành ủy trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, nội dung các quyết định góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về việc giám sát, phản biện xã hội cũng như góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ngoài ra, nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng các cuộc đối thoại định kỳ, đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc để tạo sự đồng thuận. “Hiện nay còn tình trạng đá bóng việc giải quyết kiến nghị. Đây là việc phải rà soát và kiên trì đeo bám để giải quyết. Đi giám sát nhiều, cử tri vẫn phản ánh còn nhiều kiến nghị chưa được giải quyết. Những vấn đề nhỏ nếu giải quyết từ cơ sở thì sẽ không bị góp lại thành vấn đề lớn” - Bí thư Thành ủy lưu ý.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, thường xuyên nắm bắt tâm tư và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất tổ chức giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, quản lý đô thị...

Đặc biệt, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phải quan tâm kiện toàn và tập huấn nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, các nhà khoa học có năng lực, trình độ đáp ứng với yêu cầu và nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã trao Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc sau 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW.

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/xay-dung-doi-ngu-can-bo-co-trinh-do-de-nang-chat-luong-giam-sat-330894.html