Xây dựng địa bàn an toàn, điểm đến tin cậy

Là địa bàn trọng điểm về du lịch của Đà Nẵng, hàng năm thường diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn với lượng người dân và du khách tham gia rất đông nên vấn đề bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) luôn là mối quan tâm hàng đầu của lãnh đạo và các ngành chức năng Q. Sơn Trà, nhất là lực lượng Công an.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc CATP Đà Nẵng làm việc với CAQ Sơn Trà.

Thượng tá Phan Minh Mẫn- Trưởng CAQ Sơn Trà cho biết: Hằng năm, CAQ đều xây dựng kế hoạch triển khai bảo đảm ANTT tại các điểm du lịch trên địa bàn như: bãi biển Phạm Văn Đồng, chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà... thường xuyên chỉ đạo Công an các phường chủ động kiểm soát, nắm tình hình ANTT, phối hợp xử lý nghiêm các vụ việc ngay từ cơ sở. Năm 2018, địa bàn quận xảy ra 63 vụ phạm pháp hình sự (tăng 2 vụ so với 2017), lực lượng CAQ đã điều tra làm rõ 51 vụ, bắt xử lý 92 đối tượng, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 80,95% và 92 vụ vi phạm trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự (giảm 17 vụ so với 2017), đã xử lý hành chính 186 đối tượng, phạt tiền hơn 242 triệu đồng. CAQ đã điều tra mở rộng 56 vụ án, thu hồi 35 xe máy, 33 ĐTDĐ, 6 laptop, ipad và nhiều tài sản khác tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng; bắt quả tang 42 vụ, 187 đối tượng đánh bạc (tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm 2017). Nhằm phòng ngừa "đầu vào" của tội phạm, CAQ và CA các phường đã mở 31 lớp giáo dục pháp luật cho hơn 1.500 đối tượng hình sự, ma túy; lập hồ sơ đưa 69 đối tượng vi phạm ANTT ra kiểm điểm trước tổ dân phố.

Thượng tá Phan Minh Mẫn phân tích: Tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật vẫn còn khá phức tạp (chiếm 66,7% tổng số vụ việc), nhất là tại địa bàn du lịch, liên quan đến du khách, đã xảy ra các vụ do đối tượng nam chuyển giới sang nữ chèo kéo khách nước ngoài rồi lợi dụng trộm cắp, hoặc do du khách để tài sản trên bãi biển xuống tắm bị mất trộm. Tình hình tội phạm có dấu hiệu bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng đã được tăng cường kiểm soát, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn bên trong nhiều dấu hiệu phức tạp, nhất là số đối tượng từ phía Bắc vào Đà Nẵng tạm trú, thành lập công ty núp bóng dưới các dạng: cho thuê xe máy, cầm cố tài sản... để cho vay nặng lãi. Địa bàn quận cũng đã xảy ra một số vụ việc cố ý gây thương tích, tạt chất bẩn vào nhà, đập phá tài sản của con nợ do chậm trễ trả nợ. Trước tình hình phức tạp, có nhiều ảnh hưởng đến ANTT, CAQ Sơn Trà đã phân công lực lượng quản lí đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi; lãnh đạo CAQ đã trực tiếp làm việc với Công an 7 phường, lập danh sách 70 đối tượng cho vay lãi nặng (trong đó 28 đối tượng là người ngoại tỉnh) và 3 công ty núp bóng dưới danh nghĩa hoạt động kinh doanh để tổ chức cho vay; qua đó đã củng cố hồ sơ, khởi tố 2 vụ, 5 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh trao thưởng cho CAQ Sơn Trà về thành tích đấu tranh, khám phá vụ đánh bạc trên mạng tháng 12-2018.

Nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn và an toàn cho người dân và du khách, năm 2018, CAQ Sơn Trà đã triển khai các kế hoạch về tuần tra, mật phục đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản tại khu vực cầu Rồng; đấu tranh với các đối tượng bảo kê, tranh giành, chèo kéo khách du lịch; triển khai đợt ra quân đấu tranh, phòng chống tệ nạn cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2018. CAQ đã thống kê, lập danh sách 16 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Gần đây nhất, vào cuối tháng 12-2018, CAQ Sơn Trà đã phát hiện, triệt xóa 1 đường dây đánh bạc qua mạng tại P. Nại Hiên Đông do các đối tượng người nước ngoài tổ chức, bước đầu xác định số tiền đánh bạc khoảng 5 tỷ đồng, hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra để xử lý.

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy, năm 2018, CAQ đã phát hiện 41 vụ , 60 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố 36 vụ, 55 bị can, xử lý hành chính 3 vụ, 3 đối tượng; phát hiện 371 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (giảm 36 đối tượng so với 2017), lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc 83 đối tượng, giao gia đình quản lý 17 đối tượng, xử lý hành chính 266 đối tượng, phạt tiền hơn 177 triệu đồng.

Nhờ chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và phát huy lực lượng nòng cốt ở cơ sở, từ đầu năm đến nay tình hình ANTT trên địa bàn Q. Sơn Trà nói chung, tại các điểm du lịch trên địa bàn quận nói riêng luôn được giữ vững, qua đó tạo niềm tin, sự an tâm cho du khách mỗi khi đến với Sơn Trà.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_201216_xay-dung-dia-ban-an-toan-diem-den-tin-cay.aspx