Xây dựng đền tưởng niệm người có công tỉnh Kiên Giang

Đền được xây dựng trên diện tích hơn 3,4 ha, trong đó diện tích xây dựng công trình trên 2.000 m2, có quy mô phục vụ khoảng 1.000-5.000 lượt khách viếng mỗi ngày.

Các đại biểu ấn nút khởi động xây dựng đền tưởng niệm người có công tỉnh Kiên Giang.

Chiều 15/12, UBND TP Rạch Giá làm lễ khởi động xây dựng đền tưởng niệm người có công tỉnh Kiên Giang, với sự tham dự của Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Đại tướng Lê Hồng Anh, Nguyên Thường trực Ban bí thư, lãnh đạo tỉnh, cơ quan ban ngành, đoàn thể và người dân địa phương.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Đại tướng Lê Hồng Anh, Nguyên Thường trực Ban bí thư, lãnh đạo tỉnh, cơ quan ban ngành, đoàn thể và người dân địa phương tham dự buổi lễ.

Công trình đền tưởng niệm người có công tỉnh Kiên Giang là một quần thể kiến trúc hài hòa giữa các yếu tố lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của dân tộc. Công trình được xây dựng ở vị trí thuận lợi với 4 mặt giáp các trục đường giao thông lớn, thuộc khu lấn biển Tây Bắc, phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, có tổng diện tích hơn 3,4 ha.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Đại tướng Lê Hồng Anh, Nguyên Thường trực Ban bí thư, lãnh đạo tỉnh, cơ quan ban ngành, đoàn thể và người dân địa phương tham dự buổi lễ.

Đặc biệt, khu đất xây dựng nằm kế cận các di tích lịch sử, văn hóa, nghệ thuật cấp quốc gia trên địa bàn TP Rạch Giá như: Đình thần Nguyễn Trung Trực, Chùa Phật lớn… Công trình gồm nhiều hạng mục: Đền tưởng niệm, trường lang, nhà văn bia, nhà quản trị, hồ sen đảo tùng, cầu đá, quảng trường, sân hành lễ, cây xanh vườn hoa, phù điêu trang trí…

Đền được xây dựng trên diện tích hơn 3,4 ha, trong đó diện tích xây dựng công trình trên 2.000 m2, có quy mô phục vụ khoảng 1.000-5.000 lượt khách viếng mỗi ngày.

Công trình đền tưởng niệm được Trường Đại học Kiến trúc TP HCM thiết kế, nhà tài trợ chính là Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (tỉnh Ninh Bình), Cty CP Tập đoàn Tư vấn xây dựng Kiên Giang, Cty CP Phú Cường - Kiên Giang... Tổng kinh phí xây dựng trên 200 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành vào tháng 6/2021.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Rạch Giá Nguyễn Quốc Sử nhấn mạnh: “Kiên Giang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, tỉnh Hà Tiên - Rạch Giá là địa bàn hoạt động, tổ chức kháng chiến của rất nhiều nhà yêu nước, chiến sỹ cách mạng, tiêu biểu là cuộc đấu tranh do AHDT Nguyễn Trung Trực lãnh đạo. Thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Kiên Giang tự hào có nhiều lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước, quân đội đã từng gắn bó, chiến đấu trên mảnh đất này”.

“Với truyền thống là vùng đất anh hùng, địa linh, nhân kiệt, có bề dày lịch sử cách mạng, việc xây đền nhằm nâng tầm giá trị truyền thống, tưởng niệm những người đã có công khai phá. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, nhắc nhở thế hệ sau hiểu biết về lịch sử hào hùng, tri ân thế đi trước, hun đúc thêm tình yêu quê hương đất nước”, ông Sử nêu ý nghĩa của việc xây đền.

Đ.T.CHÁNH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/xay-dung-den-tuong-niem-nguoi-co-cong-tinh-kien-giang-post254835.html