Xây dựng đề án tái cơ cấu nợ vay cho Đạm Ninh Bình

Là một trong 12 dự án yếu kém của ngành Công Thương, dù đã hoạt động được 10 năm nhưng Đạm Ninh Bình kinh doanh không hiệu quả, nợ chồng nợ. Nhà máy này đã nợ lên đến 12.000 tỷ đồng và chỉ mới ghi nhận có lãi vào nửa đầu năm 2022.

Thủ tướng kiểm tra, khảo sát thực địa dự án Đạm Ninh Bình. Ảnh: VGP

Thủ tướng kiểm tra, khảo sát thực địa dự án Đạm Ninh Bình. Ảnh: VGP

Một trong 12 dự án yếu kém ngành Công Thương

Với 12 dự án yếu kém của ngành Công Thương, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo giải quyết các vướng mắc khó khăn còn tồn đọng. Theo đó, đã có 5 dự án có phương án xử lý, còn lại 7 dự án cần tiếp tục nghiên cứu tìm giải pháp, trong đó có dự án Đạm Ninh Bình.

Vì vậy, chiều 13/8, ngay sau khi làm việc về dự án Đạm Hà Bắc tại Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã về Ninh Bình, kiểm tra, khảo sát thực địa và làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan về phương án tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho dự án Đạm Ninh Bình.

Thủ tướng trao đổi với các đơn vị liên quan tại buổi khảo sát. Ảnh: VGP

Nhà máy Đạm Ninh Bình do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 667 triệu USD từ nhiều nguồn vốn (vốn tự có, vốn vay, vốn hỗ trợ của địa phương…) và sử dụng nhiều loại công nghệ.

Khởi công tháng 5/2008, từ khi đi vào hoạt động năm 2012, Đạm Ninh Bình liên tục thua lỗ. Nhà máy đã lỗ hơn 7.000 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ chỉ khoảng 2.500 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2021, Đạm Ninh Bình còn nợ 12.000 tỷ đồng, trong đó nợ gốc khoảng 9.600 tỷ đồng, nợ lãi khoảng 2.400 tỷ đồng. Từ năm 2021, hoạt động của nhà máy đã có chuyển biến tích cực hơn và bắt đầu báo lãi trong 6 tháng đầu năm 2022.

Tái cơ cấu nợ vay, nắm bắt cơ hội thị trường để kinh doanh hiệu quả

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận sự nỗ lực và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh gần đây của Nhà máy, tạo niềm tin để tiếp tục tìm phương án, giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc của dự án.

Thủ tướng nhấn mạnh, tương tự Đạm Hà Bắc, những hạn chế, khó khăn của Đạm Ninh Bình do nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chính. Do những vi phạm trong quá trình phê duyệt, thẩm định, quyết định đầu tư, thực hiện dự án, khiến tổng mức đầu tư lớn, suất đầu tư, chi phí đầu vào cao, giá thành cao, khả năng cạnh tranh thấp khi thị trường biến động, dẫn tới không hiệu quả, chậm trả nợ, nợ chồng nợ.

Thủ tướng nêu một số vấn đề của nhà máy cần xử lý gồm quyết tranh chấp hợp đồng EPC; tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh... Ảnh: VGP

Thủ tướng nêu rõ một số vấn đề cần xử lý gồm giải quyết tranh chấp hợp đồng EPC; tổ chức sản xuất kinh doanh để không thua lỗ (như tái cơ cấu tài chính, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất lao động…), giảm giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh; giải quyết vấn đề môi trường trong và ngoài nhà máy, cả về nước thải, khí thải, chất thải rắn; ổn định việc làm, nâng cao đời sống người lao động; ổn định nguồn cung than cho nhà máy.

Các ý kiến tại cuộc làm việc thống nhất đánh giá, dự báo sắp tới, nhà máy có thị trường tiêu thụ sản phẩm cả trong và ngoài nước khi nhu cầu ure tăng cao. Đồng thời, nhà máy đã tích lũy được các kinh nghiệm vận hành, sản xuất, kinh doanh.

Do đó, nếu có thể tái cơ cấu, xử lý các khó khăn, vướng mắc, đổi mới công nghệ, quản trị… thì từ năm 2023, dự án có thể có lãi.

Chú ý vấn đề môi trường khi vận hành nhà máy

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng đề án xử lý các vấn đề của dự án theo phương án tái cơ cấu tài chính, trong đó tập trung tái cơ cấu nợ vay, khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 8/2022.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp tục trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng đề án này.

Thủ tướng trao đổi cùng Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại nhà máy Đạm Ninh Bình. Ảnh: VGP

Cùng với đó, giải quyết nhanh tranh chấp hợp đồng EPC với đối tác nước ngoài. Tiếp tục tổ chức lại hoạt động, kinh doanh, sản xuất, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí để giá thành sản phẩm cạnh tranh hơn.

Thủ tướng cũng yêu cầu khảo sát, đánh giá kỹ tác động môi trường và kiên quyết xử lý các vấn đề liên quan tới rác thải, nước thải, khí thải, đặc biệt là lưu huỳnh, xây dựng nhà máy sạch đẹp về cảnh quan, môi trường. Trong đó, Thủ tướng đề nghị khẩn trương có giải pháp chống ngập nước tại nhà máy.

"Đi cả nhà máy không có bông hoa nào mà chỉ có than với bùn. Tôi có nói với lãnh đạo 2 nhà máy Đạm Hà Bắc và Đạm Ninh Bình là phải yêu nhà máy như nhà mình thì mới có cảm xúc, phải đắm đuối với công việc thì mới sáng kiến, ra sản phẩm, nhà máy mới hoạt động hiệu quả, mới xanh, sạch, đẹp."

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Thủ tướng cũng lưu ý nhiệm vụ ổn định công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho khoảng 1.000 công nhân của Nhà máy Đạm Ninh Bình.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Các bộ, ngành liên quan phối hợp cùng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hoàn thành đề án xử lý dự án. UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Nhà máy xử lý các vấn đề liên quan tới môi trường, các kiến nghị của cử tri về môi trường, lao động. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam bảo đảm nguồn cung than ổn định cho nhà máy.

Bình An

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/xay-dung-de-an-tai-co-cau-no-vay-cho-dam-ninh-binh-post9954.html