Xây dựng Đảng về đạo đức - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Sáng 22-11, tại Hà Nội, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Công an phối hợp tổ chức Hội thảo cấp quốc gia: 'Xây dựng Đảng về đạo đức-Những vấn đề lý luận và thực tiễn'.

Các đồng chí: Thượng tướng PGS, TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đồng chủ trì hội thảo.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội thảo.

Xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề hết sức quan trọng, tạo nền móng vững chắc để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đại hội XII của Đảng đã có bước phát triển mới trong tư duy về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục khẳng định: Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; đưa việc thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức thành một nội dung quan trọng, tập trung thực hiện mục tiêu “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”.

Đã có gần 130 tham luận gửi về hội thảo, đề cập một cách đa diện, phong phú sâu sắc vấn đề mà hội thảo kỳ vọng, không chỉ về nội dung mà đặc biệt là phương pháp, không chỉ ở sự khái quát về lý luận mà còn ở tính lịch sử, cụ thể về tổ chức thực tiễn.

Quang cảnh hội thảo.

Các tham luận tập trung kiến giải nhiều vấn đề như: Đạo đức và đạo đức của Đảng-văn hóa chính trị trong Đảng; Vì sao phải xây dựng Đảng về đạo đức ngang tầm trong tổng thể công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện và thống nhất?; về nguyên tắc, phương châm chỉ đạo, nội dung cơ bản xây dựng Đảng về đạo đức. Hoạch định hệ giải pháp chủ yếu trước mắt và lâu dài xây dựng Đảng về đạo đức… Nhiều vấn đề cũng được đặt ra trong hội thảo như: Làm gì để Đảng ta mãi mãi xứng đáng là “đạo đức, là văn minh”, là chân chính, cách mạng; làm gì để đảng ta xứng đáng hơn nữa “vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; xứng đáng là “trí tuệ, là danh dự và lương tâm của thời đại chúng ta”…

Trên cơ sở đó, các ý kiến tham luận đã đề xuất những mô hình, kinh nghiệm, hệ giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức, như: Tiếp tục đổi mới việc nghiên cứu về lĩnh vực đạo đức, trực tiếp là đạo đức hành động và hành động đạo đức-tính quy luật của công tác xây dựng Đảng với tư cách là một bộ phận hợp thành chính thể của công tác xây dựng Đảng. Kết hợp giáo dục nhận thức với rèn luyện quan điểm, tư tưởng, tình cảm, niềm tin và thực hành đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong từng cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng và trong toàn Đảng. Quy định về trách nhiệm của cấp ủy các cấp, tạo chuyển biến thực sự trong Đảng, đủ sức phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi và tẩy trừ sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giải quyết một cách đồng bộ và có hiệu quả những vấn đề chủ yếu, những khâu trọng điểm về cơ chế vận hành, thể chế, chế độ, chính sách, từ mỗi cán bộ, đảng viên đến từng tổ chức bộ máy của Đảng của toàn bộ hệ thống chính trị nhằm giám sát đạo đức và “dưỡng liêm”, “dưỡng đức”. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt phải thực sự gương mẫu về đạo đức thực hành và thực hành đạo đức trong toàn Đảng, toàn dân…

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Hội thảo “Xây dựng Đảng về đạo đức: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” là nhu cầu cấp thiết của công tác xây dựng Đảng, là yêu cầu cấp bách có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ chính trị, đây là biểu hiện sinh động đổi mới tư duy của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ta trong giai đoạn mới”.

Tin, ảnh: TRỊNH DŨNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/xay-dung-dang-ve-dao-duc-nhung-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-524309