Xây dựng Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trong sạch, vững mạnh

Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị, Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản cần nâng cao năng lực và sức chiến đấu; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững; đồng thời phát huy quyền làm chủ, chăm lo đến lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Ngày 8/7 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Cảnh Dương - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết: Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Tổng cục đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội II đề ra.

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được triển khai hiệu quả. Đảng bộ đã hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cấp phép hoạt động khoáng sản, kinh tế địa chất và khoáng sản, thanh tra, kiểm tra, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đã được đánh giá hoàn thành xuất sắc toàn diện.

Công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Ngành…

Theo đồng chí Đỗ Cảnh Dương, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ Tổng cục cũng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy trực thuộc, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chủ động tích cực xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về địa chất, khoáng sản, làm tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ điều tra cơ bản về địa chất, khoáng sản, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đánh giá cao Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, Đảng bộ đã đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản, thể hiện trên các mặt công tác: nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo thực hiện công tác Đảng.

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Tổng cục cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ chính trị trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về địa chất và tài nguyên khoáng sản, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, khả thi phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tổ chức xây dựng quy hoạch điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản gắn với định hướng lớn của Ngành, phù hợp với Luật Khoáng sản, các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, áp dụng công nghệ số vào quản lý tài liệu địa chất, khoáng sản, quan tâm hơn đến việc cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thứ trưởng cũng đề nghị, Đảng bộ cần quan tâm, làm tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực và sức chiến đấu; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất, gắn vó mật thiết với cán bộ, đảng viên và quần chúng; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chăm lo đến lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Với tinh thần thống nhất, dân chủ cao Đại hội đã bầu ra 22 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục khóa mới, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bích Liên

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/tien-toi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-xiii-cua-dang/xay-dung-chinh-don-dang-nhung-thanh-tuu-noi-bat/xay-dung-dang-bo-tong-cuc-dia-chat-va-khoang-san-trong-sach-vung-manh-558851.html