Xây dựng Đà Nẵng là thành phố thân thiện với trẻ em

Chiều 17-11, UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF Việt Nam) tổ chức công bố 'Báo cáo tóm tắt về phân tích tình hình trẻ em & trẻ vị thành niên của TP' và kỷ niệm Ngày Trẻ em thế giới với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên, bà Rana Flowers- Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam.

Chiều 17-11, UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF Việt Nam) tổ chức công bố “Báo cáo tóm tắt về phân tích tình hình trẻ em & trẻ vị thành niên của TP” và kỷ niệm Ngày Trẻ em thế giới với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên, bà Rana Flowers- Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam.

Bà Rana Flowers- Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam trao quà cho trẻ em & thanh thiếu niên đại diện cho trẻ em, thanh thiếu niên TP.

Bà Rana Flowers- Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam trao quà cho trẻ em & thanh thiếu niên đại diện cho trẻ em, thanh thiếu niên TP.

Được biết, năm 2019, sau TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng là TP thứ hai trong cả nước tham gia Sáng kiến TP thân thiện với trẻ em với sự hỗ trợ của UNICEF tại Việt Nam. Theo đó, từ năm 2019, TP đã phối hợp với UNICEF tại Việt Nam xây dựng Báo cáo phân tích tình hình trẻ em và trẻ vị thành niên TP Đà Nẵng nhằm đánh giá chính xác thực trạng thực hiện các quyền trẻ em theo luật định trên địa bàn TP.

Qua đó, xác định những ưu tiên để xây dựng TP thân thiện với trẻ em. TP Thân thiện với trẻ em được xác định là một TP/cộng đồng nơi tiếng nói, nhu cầu, ưu tiên và quyền trẻ em là một phần không thể tách rời của các chính sách, chương trình và quyết định công. Việc tham gia Sáng kiến của Đà Nẵng là nhằm góp phần thực hiện tốt hơn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em và Luật Trẻ em (2016) Việt Nam trên địa bàn TP, tạo ra các kết quả hữu hình, có ý nghĩa và đo lường được.

Báo cáo này do UBND TP chủ trì dưới sự điều phối của Sở LĐTB&XH, sự tham gia của các sở, ban ngành, địa phương liên quan và sự hỗ trợ kỹ thuật của UNICEF. Khung phân tích của Báo cáo này dựa trên 4 nhóm quyền đã nêu trong Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em và Luật Trẻ em (2016) của Việt Nam đó là: Mọi trẻ em đều được sống và phát triển; Mọi trẻ em đều được sống & phát triển; Mọi trẻ em đều được đi học, được bảo vệ và Mọi trẻ em đều được tham gia. Phân tích này tập trung vào tất cả trẻ em và trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi trên cơ sở dữ liệu có sẵn giai đoạn 2016-2019.

Theo đó, các phát hiện của Báo cáo đã chỉ ra các thành tựu mà Đà Nẵng đã đạt được trong việc thực hiện quyền trẻ em, nỗ lực xây dựng môi trường lành mạnh, an toàn để trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ. TP đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong công tác đảm bảo trẻ em được đến trường, HS phổ thông được học trong các trường công lập đạt tỷ lệ cao từ 93% đến trên 98%; cứu sống các bà mẹ và trẻ em với tỷ suất tử vong mẹ và tỷ suất tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi và trẻ sơ sinh thấp hơn nhiều so với các mức trung mình của cả nước.

Đà Nẵng cũng đã thành lập ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại Việt Nam với 98,17% trẻ sơ sinh được bú mẹ trong vòng một giờ sau khi sinh. Đà Nẵng cũng đã ban hành nhiều chính sách, chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cho trẻ em trong gia đình nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em không nơi nương tựa. Song song đó, Báo cáo cũng đã chỉ ra những nguy cơ các nhóm trẻ có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau…

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên cho hay, trong những năm qua, cùng với việc thực hiện các chính sách năng động về phát triển kinh tế - xã hội, TP Đà Nẵng đã không ngừng chăm lo đến các vấn đề an sinh xã hội, trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. “Đà Nẵng luôn xác định trẻ em là thế hệ tương lai đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng TP trở thành thành phố tiên phong, vì con người; TP hiện đại, thông minh, xanh và đáng sống cho mỗi công dân.

TP sẽ tiếp tục nghiên cứu, ban hành và đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn tới nhằm cụ thể hóa Luật Trẻ em, thực hiện các điều ước quốc tế về quyền trẻ em cũng như các tiêu chí Sáng kiến TP thân thiện với trẻ em”- Phó Chủ tịch Trần Văn Miên nhấn mạnh. Ông cũng cho biết thêm, Ngày Trẻ em thế giới năm nay có chủ đề “Vì một Việt Nam xanh và sạch hơn cho mọi trẻ em”. Nhân sự kiện này, TP sẽ thắp xanh (ánh sáng xanh) các công trình biển trưng của TP như cầu Rồng, cầu Sông Hàn từ tối 17 đến ngày 20-11.

Theo bà Rana Flowers - Trường đại diện UNICEF tại Việt Nam, trong mắt bà, Đà Nẵng là TP thân thiện đối với trẻ em, có thể cạnh tranh với nhiều TP trên thế giới. Lãnh đạo TP đã có nhiều cam kết để bảo vệ quyền trẻ em…UNICEF tại Việt Nam kiến nghị chính quyền TP có những hành động kịp thời để thực hiện những khuyến nghị từ Báo cáo, bao gồm việc lồng ghép và giám sát các chỉ tiêu và chỉ số cụ thể liên quan đến trẻ em trong kế hoạch phát triển KT-XH của TP, kế hoạch ngành và Chương trình hành động vì trẻ em cũng như phân bổ ngân sách đầy đủ cho các dịch vụ xã hội đáp ứng nhu cầu của trẻ; đồng thời thiết lập các cơ chế bền vững nhằm thúc đẩy sự tham gia của trẻ em, của thanh thiếu niên trong các chương trình, chính sách của Đà Nẵng…

Dịp này, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên cùng bà Rana Flowers đã tặng quà cho 25 trẻ em & thanh thiếu niên đại diện cho trẻ em & thanh thiếu niên TP.

P.THỦY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_234630_xay-dung-da-nang-la-thanh-pho-than-thien-voi-tre-em.aspx