Xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng văn minh, sạch đẹp

Tối 13-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên tổ dân phố Đại Cát 1, 2, 3 phường Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý tặng hoa liên tổ dân phố Đại Cát 1, 2, 3.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận tổ dân phố Đại Cát 2 Nguyễn Xuân Bình cho biết, liên tổ dân phố Đại Cát 1, 2, 3 có 770 hộ gia đình và trên 2.800 người. Ban Công tác mặt trận của liên tổ dân phố đã thành lập có 3 nhóm nòng cốt gồm 21 thành viên luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống chan hòa, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sinh hoạt hằng ngày.

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ dân trên địa bàn được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" đạt 98%. Các tổ dân phố đều có nhà văn hóa và có từ 2 đến 3 điểm vui chơi cộng đồng. 100% hộ dân sử dụng nước sạch, nhân dân duy trì phong trào vệ sinh môi trường vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần...

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, nhân dân liên tổ dân phố Đại Cát 1, 2, 3 đạt được, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, Chi bộ, Ban Công tác mặt trận liên tổ dân phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhân dân trên địa bàn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, sạch đẹp…

Dự Ngày hội, ông Đoàn Văn Đãi, tổ dân phố Đại Cát 2 cho biết: "Chúng tôi quyết tâm xây dựng gia đình văn hóa, gia đình học tập, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng và duy trì các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao".

Dịp này, đồng chí Ngô Văn Quý đã tặng quà cho liên tổ dân phố Đại Cát 1, 2, 3 và 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực thoát nghèo.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân tặng quà các hộ dân trên địa bàn phường Ngọc Lâm.

* Tối cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân đã tới chung vui với người dân Tổ dân phố 8, 9, 10 và 11, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

Hơn 200 đại biểu không chỉ hòa trong không khí ngày hội với các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” vui vẻ, sinh động, mà còn tập trung đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”.

Ông Quách Văn Trọng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 10 cho biết, mặc dù quy mô tổ dân phố tăng lên, số lượng cán bộ không tăng, lại kiêm thêm nhiệm vụ, nhưng các tổ dân phố đã phát huy tinh thần đoàn kết cao, chủ động khắc phục khó khăn, vừa phòng, chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, vừa phát triển kinh tế hiệu quả. Nhân dân trong các tổ dân phố đã thực hiện tốt tiêu chí “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”; nhiều hộ gia đình đã tự giác tham gia trồng thêm cây xanh cho nhà văn hóa, cây cảnh trong các ngõ xóm, khuôn viên các hộ gia đình; phong trào tổng vệ sinh sáng thứ bảy hằng tuần đã đi vào nền nếp...

Các đại biểu thống nhất năm 2021 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục duy trì và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở từng tổ dân phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Ngọc Lâm và Đảng bộ quận Long Biên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dịp này, đồng chí Đàm Văn Huân cũng đã tặng quà các hộ gia đình trên địa bàn.

Nguyên Hoa - Hiền Lương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/983566/xay-dung-cong-dong-dan-cu-ngay-cang-van-minh-sach-dep