Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả trong hệ thống chính trị về công tác dân vận

Ngày 29-6, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TƯ (ngày 25-2-2010) của Bộ Chính trị 'Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị' do Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đã kiểm tra tại Quận ủy Thanh Xuân. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng dự.

Thường trực Quận ủy Thanh Xuân báo cáo với Đoàn kiểm tra.

Báo cáo Đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, sau 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị và Quyết định 2034-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội “Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố”, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận được nâng lên. Mối quan hệ công tác giữa các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng hiệu quả, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được thực hiện toàn diện.

Mỗi năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận phối hợp giám sát từ 8 đến 13 chuyên đề, từ đó góp phần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là trong phục vụ nhân dân; tỷ lệ giải quyết đơn thư bình quân mỗi năm đạt trên 95%, đã tổ chức hòa giải thành công 290 vụ, đạt tỷ lệ 86%/năm.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao việc Quận ủy Thanh Xuân thực hiện nghiêm túc Quyết định số 290-QĐ/TƯ và Quyết định 2034-QĐ/TU. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Quận ủy Thanh Xuân tiếp tục quan tâm nắm rõ tư tưởng của nhân dân, nhất là thời điểm trước đại hội Đảng; tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị chi hội đoàn thể; tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, Quận ủy Thanh Xuân đã nghiêm túc quán triệt, đổi mới, cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, thành phố về công tác dân vận… Thời gian tới, quận cần tiếp tục liên thông lồng ghép văn bản của Đảng có liên quan, để đạt được hiệu quả toàn diện hơn khi triển khai các vấn đề dân vận cũng như công tác dân vận; nghiên cứu, thay đổi phương thức chỉ đạo để phát huy dân chủ, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền.

Đặc biệt, Quận ủy cần rà soát, chỉ đạo, xây dựng cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị về công tác dân vận, qua đó, phục vụ đắc lực hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuấn Việt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/971327/xay-dung-co-che-phoi-hop-hieu-qua-trong-he-thong-chinh-tri-ve-cong-tac-dan-van