Xây dựng chuỗi sản xuất, chế biến thanh long

Nhiều năm qua, tại Bình Thuận, cây thanh long không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao, gia tăng thu nhập đáng kể cho người dân mà còn góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp và làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Từ năm 2018 đến nay, Bình Thuận đã có 338 đơn vị, cơ sở thu mua, đóng gói được cấp mã số vùng trồng và mã số nhà đóng gói đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm nhập khẩu từ phía Trung Quốc. Thanh long Bình Thuận cũng đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Ý kiến nhà nông

Tuy nhiên, việc sản xuất và tiêu thụ thanh long trên địa bàn tỉnh hiện còn một số hạn chế. Cụ thể, quy mô sản xuất của các hợp tác xã nhỏ lẻ, hầu hết chỉ tập trung sản xuất, chưa đủ năng lực thu mua và xuất khẩu. Hệ thống phân phối thanh long chủ yếu là tiêu thụ theo kênh truyền thống qua nhiều tầng nấc trung gian chứ chưa có liên kết theo chuỗi. Ngoài ra, các sản phẩm chế biến từ thanh long như: Nước ép thanh long, rượu vang thanh long, thanh long sấy khô... cũng còn ít do quy mô chế biến nhỏ và chưa được nhiều doanh nghiệp đầu tư. Những hạn chế đó khiến giá trị gia tăng của thanh long chưa tương xứng với tiềm năng sản xuất. Hơn nữa, khi thị trường xuất khẩu tươi có biến động thì rất dễ rơi vào tình trạng tồn hàng, mất giá. Dễ nhận thấy nhất là trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số lượng lớn thanh long trên địa bàn tỉnh bị ùn ứ, tồn hàng, giá giảm sâu do không xuất khẩu được sang Trung Quốc. Trong khi đó, với diện tích hơn 30.600 ha trồng cây thanh long với sản lượng hơn 640 nghìn tấn quả/năm, nếu không tiêu thụ được thì nông dân chắc chắn sẽ điêu đứng. Chính vì thế, đẩy mạnh xây dựng chuỗi sản xuất chế biến thanh long là yêu cầu cần thiết để giúp nông dân yên tâm sản xuất.

Mới đây, với thông tin Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận, Tập đoàn Lavifood xây dựng Đề án “Đầu tư phát triển chuỗi trồng, chế biến và xuất khẩu thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2025”, người dân trồng thanh long trên địa bàn tỉnh rất phấn khởi và hy vọng sẽ sớm phát triển được chuỗi sản phẩm thanh long. Đồng thời, nâng cao hiệu quả kinh tế đối với hộ sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại, doanh nghiệp; tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ thanh long của tỉnh Bình Thuận.

HÀ ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43604702-xay-dung-chuoi-san-xuat-che-bien-thanh-long.html