Xây dựng Bình Định thành tỉnh phát triển nhóm đầu miền Trung

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp đẩy nhanh tốc độ phát triển tỉnh này.

Sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025, khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 70.000 đảng viên của đảng bộ tỉnh này.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định. Ảnh: TẤN LỘC

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định. Ảnh: TẤN LỘC

Bình Định nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá

Tại báo cáo chính trị trình đại hội, ông Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho hay nhiệm kỳ qua kinh tế tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng bình quân hàng năm 6,4%, GRDP bình quân đầu người đạt 2.524 USD; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực; năng suất lao động được nâng lên.

Đến nay, sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Định đã phát triển khá, các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh giữ vững tốc độ tăng trưởng, một số ngành công nghiệp mới được hình thành và có chiều hướng phát triển.

Kết cấu hạ tầng khu kinh tế Nhơn Hội tiếp tục được đầu tư hoàn thiện, nhiều cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn đã đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả; công tác xúc tiến đầu tư được chú trọng; một số dự án có quy mô công suất lớn được đầu tư…

Giá trị sản xuất công nghiệp của tình tăng bình quân hàng năm 8,8%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 7,9%.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: TẤN LỘC

Báo cáo chính trị nêu: Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, tài chính tỉnh Bình Định đều đạt kết quả khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ bình quân hàng năm tăng 10,8%; vận chuyển hàng hóa, hành khách tiếp tục phát triển...

Cảng Hàng không Phù Cát đã hoàn tất thủ tục và thực hiện các chuyến bay quốc tế, hãng hàng không Bamboo Airways đăng ký thành lập tại Bình Định. Đến nay, kim ngạch xuất khẩu tỉnh Bình Định ước đạt 4.146 USD; du lịch phát triển nhanh, trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng trưởng khá, ước đạt gần 12.000 tỉ đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng nông thôn, đô thị, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh,tạo diện mạo mới cho đô thị và nông thôn trên địa bàn. Phát triển vùng được quan tâm, tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng được phát huy, tỉ lệ đô thị hóa đạt 43%.

Ông Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: TTBC

Báo cáo chính trị nhận định: So với các tỉnh khu vực miền Trung, Bình Định nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, thành tựu đã đạt được, trên từng lĩnh vực còn những hạn chế, yếu kém cần sớm có giải pháp khắc phục.

Mặc dù kinh tế của Bình Định tăng trưởng khá nhưng còn một số chỉ tiêu chưa đạt so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Chất lượng tăng trưởng chậm được cải thiện, năng lực cạnh tranh còn hạn chế.

Ngoài ra, việc thu hút đầu tư còn nhiều khó khăn, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài, các dự án lớn, mang tính động lực; Giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng không đạt kế hoạch đề ra.

Phấn đấu thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu miền Trung

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, phương hướng của tỉnh trong 5 năm tới là đẩy nhanh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng đổi mới sáng tạo; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung.

Trong phát triển kinh tế, tập trung phát triển các trụ cột chính gồm công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng và logistics, kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa. Đồng thời, lấy cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển cực tăng trưởng phía bắc tỉnh làm các khâu đột phá.

Mục tiêu của thể của Bình Định là phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương bình quân hàng năm 7,0 - 7,5%. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 9,5 - 10,2%, dịch vụ tăng 7,1 - 7,5%, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,2 - 3,6%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10 - 10,5%. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người của tỉnh Bình Định đạt trên 3.900 USD, thu ngân sách trên 16.000 tỉ đồng.

Đại hội dại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định diễn ra với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức. Ảnh: TTBC

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, lưu ý tỉnh Bình Định cần tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các giải pháp thích hợp để thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tập trung vào năm trụ cột tăng trưởng và ba khâu đột phá.

Trong đó, tỉnh đặc biệt lưu ý đến chất lượng, hiệu quả, tính bền vững của tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Xác định rõ vị trí, vai trò của Bình Định trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Đồng thời, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; chú trọng phát triển kinh tế biển đưa Bình Định thành trung tâm nuôi trồng thủy sản, nghề cá tiên tiến, quy mô công nghiệp.

Ông Hoàng Trung Hải cũng đề nghị tỉnh Bình Định tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tạo điều kiện để tỉnh nhà thu hút các cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ưu tiên các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp thích ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra đến ngày 16-10.

TẤN LỘC

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/chinh-tri/xay-dung-binh-dinh-thanh-tinh-phat-trien-nhom-dau-mien-trung-944103.html