Xây dựng biên giới Lạng Sơn hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Ngày 12-10, tại Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân' giai đoạn 2009-2019. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thanh Thuận

Hội nghị đánh giá, trong 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân, trực tiếp là các xã, huyện, thị trấn biên giới triển khai có hiệu quả nhiều mô hình, các hoạt động để quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia...

Tổ chức giao khép kín đoạn đường biên, cột mốc sau phân giới, cắm mốc đến các thôn, bản và các hộ gia đình cư trú sát biên để phối hợp với BĐBP quản lý, bảo vệ; chủ động quan hệ, phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực với khu ủy và Chính phủ các cấp của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, tăng cường trao đổi giao lưu văn hóa, phát triển thương mại, du lịch với Trung Quốc đạt kết quả tốt; thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình phối hợp giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Việt Nam và Trung Quốc...

Trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, BĐBP Lạng Sơn đã thực hiện được 6.237 lần/39.457 lượt cán bộ, chiến sĩ BĐBP tuần tra biên giới, 8.004 lượt quân, công an, cán bộ các ban ngành, đoàn viên thanh niên và người dân tham gia; tuần tra chung với BĐBP Trung Quốc được 23 lần; nhân dân tham gia 1.524 buổi/12.550 ngày công lao động, phát quang 61 đoạn/187,8km đường thông tầm nhìn biên giới, 176km đường tuần tra biên giới; tổ chức tuyên truyền được 2.987 buổi/87.530 lượt người nghe về pháp luật biên giới, tác hại của ma túy và phòng, chống ma túy...

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Ảnh: Thanh Thuận

BĐBP Lạng Sơn đã bắt 243 vụ/320 đối tượng mua bán, vận chuyển trên 33,918kg heroin; trên 63,753kg ma túy tổng hợp; 2.965 ống thuốc tân dược gây nghiện; phá nhổ 8.925 cây thuốc phiện; bắt 110 vụ/162 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 12 tỷ đồng, gần 8 nghìn Nhân dân tệ, 12 nghìn USD giả; bắt 38 vụ/49 đối tượng mua bán người, giải cứu 52 nạn nhân; bắt giữ 8/11 vụ đối tượng trấn cướp; bắt, xử lý 2.243 vụ buôn lậu trị giá trên 73 tỷ đồng...

Đầu tư nâng cấp các tuyến đường vành đai biên giới quốc lộ 4A, 4B và một số tuyến đường từ nội địa ra biên giới; đầu tư, nâng cấp làm mới trên 300km đường bê tông nông thôn, 100% các xã, thị trấn biên giới có đường ô tô đi được 4 mùa đến trung tâm.

Thực hiện các cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo biên giới”, BĐBP Lạng Sơn đã triển khai xây 118 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo, 22 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chinh sách, 35 nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”; chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” đã tặng 1.338 con bò giống cho các hộ nghèo; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã giúp xây dựng nhiều công trình vệ sinh, Nhà văn hóa thôn, nhà vệ sinh hộ gia đình, hỗ trợ giống, vốn, tặng 40 con bò giống cho các hộ phụ nữ nghèo; hỗ trợ 57 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường”...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019. Ảnh: Thanh Thuận

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam đánh giá cao các kết quả triển khai "Ngày Biên phòng toàn dân" của Đảng bộ chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt quan điểm “Bảo vệ biên giới là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt, BĐBP là lực lượng chuyên trách, mỗi người dân là cột mốc sống trên biên giới”. Đặc biệt là quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng trong chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Quyết định 16, Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ngày Biên phòng toàn dân với nội dung, hình thức mới, phù hợp với điều kiện của từng địa phương; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tăng cường củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh đạo của hệ thống chính trị các xã biên giới, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân khu vực biên giới; xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo cấp trên trong quản lý, bảo vệ biên giới; làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tặng bằng khen cho 18 tập thể và 17 cá nhân; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/xay-dung-bien-gioi-lang-son-hoa-binh-huu-nghi-hop-tac-va-phat-trien/