Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Tìm hiểu về công tác đối ngoại của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang, chúng tôi được Đại tá Đặng Văn Thống, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững.

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển, mối quan hệ giữa BĐBP tỉnh Kiên Giang với lực lượng chức năng bảo vệ biên giới các tỉnh Kam Pốt, Tà Keo (Campuchia) không ngừng được củng cố, phát triển.

Hằng năm, hai bên tổ chức hội đàm định kỳ để trao đổi tình hình, ký kết kế hoạch phối hợp, biên bản ghi nhớ, làm cơ sở cho việc hợp tác bảo vệ an ninh, trật tự trên biên giới. Ở các đơn vị cơ sở, trong 3 năm qua, căn cứ biên bản đã ký kết và sự chỉ đạo của cấp trên, các đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền, bắc đảo Phú Quốc và lực lượng chức năng nước bạn đã tổ chức hơn 90 đoàn, với hơn 1.200 lượt người qua lại gặp gỡ, hội đàm thông báo tình hình, đánh giá kết quả hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới theo định kỳ và chúc mừng nhau nhân các ngày lễ, Tết và những sự kiện quan trọng của hai bên. Lực lượng bảo vệ biên giới hai bên còn hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức ký kết phối hợp, kết nghĩa được 4 cặp xã, 5 cặp ấp (phum) hai bên biên giới, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết giữa hai bên, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

 Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang và Cục Công an bảo vệ biển (Campuchia) sơ kết công tác bảo vệ an ninh trật tự trên biên giới biển năm 2018.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang và Cục Công an bảo vệ biển (Campuchia) sơ kết công tác bảo vệ an ninh trật tự trên biên giới biển năm 2018.

Đại tá Touch Sa Ry, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 601 (Công an tỉnh Kam Pốt) chia sẻ: “Tình cảm của BĐBP tỉnh Kiên Giang dành cho chúng tôi là rất gắn bó. Đặc biệt, gần đây, trong chương trình “Nâng bước em tới trường", BĐBP Kiên Giang đã giúp đỡ, hỗ trợ 10 học sinh nghèo vùng biên giới Kam Pốt, Tà Keo vượt khó học tập, góp phần tô thắm tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia”.

Đồng chí Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đánh giá: Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, công tác đối ngoại biên phòng của tỉnh Kiên Giang luôn được tổ chức với nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, đảo Tây Nam Tổ quốc.

Bài và ảnh: LẠC ÂU THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xay-dung-bien-gioi-hoa-binh-huu-nghi-567717