Xây dựng Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội phát triển ngang tầm khu vực

Đoàn kết, dân chủ và chất lượng là điểm nhấn trong công tác tổ chức và hoạt động của Đảng bộ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, góp phần làm nên thành công chung của Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo tiền đề xây dựng Bệnh viện phát triển ngang tầm khu vực và thế giới và là tiền đề xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới.

Ban chấp hàng Đảng bộ bệnh viện Phụ Sản Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Ảnh Tuấn Anh)

Ban chấp hàng Đảng bộ bệnh viện Phụ Sản Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Ảnh Tuấn Anh)

Thủ đô Hà Nội, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của đất nước được Ban Chấp hành Trung ương Đảng lựa chọn là địa phương tiến hành Đại hội điểm cấp cơ sở. Cùng với Đảng bộ huyện Gia Lâm và Bộ Tư lệnh Thủ đô, Đảng bộ quận Ba Đình được lựa chọn là đơn vị tiến hành Đại hội điểm cấp trên cơ sở. Quận ủy Ba Đình đã tin tưởng lựa chọn Đảng bộ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội là 1 trong 2 đơn vị tổ chức Đại hội điểm.

Là một trong những đơn vị đầu tiên tiến hành đại hội trong cả nước, Đảng bộ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội coi đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao về trách nhiệm tổ chức thành công Đại hội để các đơn vị bạn học tập kinh nghiệm và thống nhất thực hiện.

Bằng sự nghiêm túc bài bản, kỹ lưỡng từ xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đến khâu tổ chức thực hiện, trong đó đặc biệt chú trọng chất lượng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và công tác nhân sự, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công trong không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết. Báo cáo chính trị trình đại hội được xây dựng nghiêm túc, chất lượng trên cơ sở phát huy trí tuệ tập thể, đã nêu bật được những thành tích của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, các giải pháp thiết thực của nhiệm kỳ tới.

Có thể khẳng định, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Quận ủy, Đảng bộ Bệnh viện đã triển khai các bước chuẩn bị tổ chức đại hội bảo đảm tiến độ, chất lượng, đúng quy định. Đảng ủy đã tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ và bảo đảm số dư theo quy định. Công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình, được Ban Thường vụ Đảng ủy khối phê duyệt trước khi tổ chức Đại hội. Công tác tuyên truyền được thực hiện đúng yêu cầu đề ra, tạo không khí phấn khởi hào hứng, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở mỗi phòng, khoa, tổ. Công tác nắm chắc tình hình, tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên được các cấp ủy quan tâm, làm tốt. Nhờ đó, Đảng ủy đã khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Đại hội.

Đảng bộ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội có 11 chi bộ trực thuộc với 205 đồng chí đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy đã tập chung lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao trong lĩnh vực: khám chữa bệnh; đào tạo chuyên môn; nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hợp tác quốc tế và quản lý y tế. Trong 5 năm Đảng ủy bệnh viện đã tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong công tác khám chữa bệnh. Tỷ lệ bệnh nhân đến khám và điều trị hàng năm dều tăng cao. Có tổng số 3.552.375 lượt người đến khám, trong đó có nhiều ca bệnh khó, hiếm gặp được điều trị thành công; khám tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán trước sinh cho 56.525 lượt người; đã thực hiện: 196.535 ca đẻ, 112.036 ca mổ đẻ, 17.036 ca mổ nội soi đảm bảo tuyệt đối an toàn. Bên cạnh việc thực hiện các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe sinh sản, Đảng ủy tập trung lãnh đạo triển khai các kỹ thuật mới, chuyên sâu, kỹ thuật hàng đầu trên thế giới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh. Bệnh viện đẩy mạnh và phát triển hiệu quả 7 mũi nhọn: Chẩn đoán; sàng lọc trước sinh và sơ sinh; hỗ trợ sinh sản; khám, sàng lọc, dự phòng và điều trị ung thư phụ khoa, ung thư vú; bệnh lý sa tạng chậu và các bệnh lý rối loạn tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh; gây mê hồi sức và các kỹ thuật giảm đau; sơ sinh non tháng; công nghệ thông tin trong quản lý và nâng cao chất lượng bệnh viện.

Đặc biệt, năm 2019, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện công đầu tiên trên cả nước mổ can thiệp y học bào thai - can thiệp kỹ thuật trong buồng ối cho thai phụ mang song thai mà các thai nhi có chung bánh nhau,…Công tác xây dựng và phát triển Đảng ngày càng được củng cố nâng cao về số lượng và chất lượng. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã tổ chức xây dựng 11 Chi bộ trực thuộc, kết nạp được 45 đảng viên mới. Đánh giá hoạt động cả nhiệm kỳ, lãnh đạo Đảng bộ bệnh viện đã thực hiện tốt các mặt hoạt động trong công tác xây dựng Đảng, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ và đáp ứng công tác điều trị, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế… trong lĩnh vực sản, phụ khoa được giao.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo tại Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Duy Ánh - Bí thư Đảng ủy khóa V - Giám đốc Bệnh viện tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa VI.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Bệnh viện xác định 10 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, phấn đấu xây dựng Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội có uy tín và phát triển ngang tầm khu vực và thế giới; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 50 đảng viên mới, phấn đấu xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có uy tín và phát triển ngang tầm khu vực và thế giới…

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội lần thứ VI là mốc quan trọng đánh dấu một bước phát triển đột phá với nhiều thành tựu của Bệnh viện. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đã thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, bao gồm các nhiệm vụ chính trị như: Khám chữa bệnh, đào tạo chuyên môn, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, chăm sóc sức khỏe sinh sản cộng đồng, hợp tác quốc tế và quản lý kinh tế.

Với những gì đã làm được trong thời gian qua, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã góp phần làm nên thành công trong công tác lãnh đạo, định hướng phát triển Bệnh viện trong tương lai, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết thống nhất, thành công của đại hội đảng cấp cơ sở quận Ba Đình, mà Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội làm điểm có ý nghĩa rất quan trọng, là tiền đề quyết định sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Ba Đình và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Như vậy có thể khẳng định, góp phần vào thành công chung của Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự phát huy trí tuệ tập thể, thể hiện tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đảng bộ quyết tâm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Bích Liên

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/xay-dung-benh-vien-phu-san-ha-noi-phat-trien-ngang-tam-khu-vuc-569957.html