Xây dựng bệnh viện dã chiến chống dịch Covid-19

Quy mô công trình cung cấp điện cho bệnh viện dã chiến Nhà Bè là 200 giường, ba block nhà. Trong thời gian hai ngày, 27 và 28-2, Công ty Điện lực Duyên Hải sẽ triển khai kéo điện, cơ sở hạ tầng để bảo đảm cung cấp điện ổn định, phục vụ công tác khám, chữa bệnh; các đơn vị thực hiện vận chuyển giường bệnh, trang thiết bị y tế, đội ngũ y sĩ, bác sĩ.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đây là bệnh viện dã chiến thứ hai trên địa bàn thành phố. Trước đó, thành phố đã xây dựng xong một bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường bệnh tại huyện Củ Chi.

Nhiều đơn vị tham gia hiến máu nhân đạo

Ngày 27-2, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP Hồ Chí Minh phối hợp Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Chữ thập đỏ quận 5 tổ chức cho công nhân, viên chức, lao động và nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” và “Hiến máu cứu người - xin hiến thường xuyên”, đã có gần 400 đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và nhân dân 15 phường tham gia hiến máu. Qua khám sàng lọc, có hơn 300 người hiến được máu. Trước đó, Công đoàn UBND quận 10 phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức cho công đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo. Đây cũng là hoạt động góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua nhân ái, tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân, hưởng ứng Chiến dịch những giọt máu hồng năm 2020.

Xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh, giết mổ gia cầm

Sở Công thương thành phố vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện về việc chủ động phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn. Theo đó, Sở Công thương đề nghị UBND quận, huyện tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp như chốt chặn, kiểm tra… để xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh, giết mổ gia cầm sống trái phép, các điểm - khu vực kinh doanh tự phát còn tồn tại trên địa bàn; đồng thời, chỉ đạo ban quản lý các chợ chủ động kiểm tra và thông tin đến các cơ quan chức năng các trường hợp kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố, hiện còn tồn tại 337 điểm/147 chợ, khu vực thuộc 20 quận, huyện chưa được quản lý tốt về vệ sinh, quy trình giết mổ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/43415502-xay-dung-benh-vien-da-chien-chong-dich-covid-19.html