Xây dựng BĐBP Tiền Giang vững mạnh, biên giới ổn định, phát triển

Chiều 7-9, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP (1997-2017). Đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hồ Phúc

Trong 20 năm qua, nhờ quán triệt, triển khai tốt việc thực hiện Pháp lệnh BĐBP mà cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và nhân nhân trên địa bàn biên giới của tỉnh đã nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

BĐBP Tiền Giang đã dự báo, nắm chắc tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Các đồn Biên phòng đã phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn ở địa bàn biên giới tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Pháp lệnh BĐBP gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú và đa dạng.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Thái Sơn, Phó Tham mưu trưởng BĐBP đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Tiền Giang đạt được trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, BĐBP Tiền Giang cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Đồng chí Lê Văn Hưởng trao Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP. Ảnh: Hồ Phúc

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Hưởng biểu dương những thành tích mà cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương nói chung, BĐBP tỉnh nói riêng và nhân dân khu vực biên giới đã đạt được trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP.

Đồng chí Lê Văn Hưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cần tập trung xây dựng, củng cố đơn vị vững mạnh theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng chuyên trách bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới của tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để dân tin, dân yêu, góp phần xây dựng biên giới ổn định, phát triển.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân; UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 17 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP.

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/xay-dung-bdbp-tien-giang-vung-manh-bien-gioi-on-dinh-phat-trien/