Xây dựng báo cáo quốc gia thực hiện công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc

Theo thông tin từ Ủy ban Dân tộc, dự kiến cuối tháng 10-2018, Ủy ban Dân tộc sẽ tổ chức Hội thảo khoa học nghiên cứu dự thảo Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) và cung cấp thông tin về giới.

Hiến pháp Việt Nam đảm bảo quyền cho người DTTS, trong đó có quyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. Ảnh: Bích Nguyên

Hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan của Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các địa phương sẽ tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ thảo luận tham gia góp ý về các vấn đề: Đánh giá sự phù hợp của định nghĩa phân biệt chủng tộc trong các điều luật của Việt Nam, hệ thống pháp luật Việt Nam và các thiết chế đảm bảo quyền cho người dân tộc thiểu số (DTTS); biện pháp thúc đẩy các cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người và kích thích tăng trưởng kinh tế, bảo tồn, phát huy văn hóa của các DTTS…

Các đại biểu cũng thảo luận, đánh giá về việc thực hiện đảm bảo quyền của người DTTS trong mọi lĩnh vực và chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người DTTS.

Bên cạnh việc góp ý cho Dự thảo 01 của Báo cáo CERD, các đại biểu sẽ cho ý kiến về việc thành lập tổ chức nhân quyền quốc gia và các cơ quan giám sát và các cơ quan tương tự khác nhằm giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu sẽ được nghe giới thiệu các quy định của Luật pháp nhằm đảm bảo quyền cho người DTTS và các biện pháp trong Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam quy định nhằm ngăn cấm, phòng ngừa, xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc; Quyền an ninh cá nhân và được nhà nước bảo vệ nhằm chống lại các hành vi bạo lực hoặc gây xâm hại đến thân thể của người DTTS; Quyền được tiếp cận với y tế công cộng, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ xã hội; Quyền được tiếp cận với bất kỳ địa điểm và dịch vụ công nào.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/xay-dung-bao-cao-quoc-gia-thuc-hien-cong-uoc-quoc-te-ve-xoa-bo-moi-hinh-thuc-phan-biet-chung-toc/