Xây dựng Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn

Trải qua 26 năm xây dựng và phát triển, huyện đảo Bạch Long Vĩ đã có nhiều khởi sắc, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội... đồng thời xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hướng đến mục tiêu 'Xây dựng Xây dựng Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc'.

Huyện Bạch Long Vĩ có vị trí chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt về quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế biển.

Huyện Bạch Long Vĩ nằm giữa vịnh Bắc Bộ, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 130km. Huyện đảo có vị trí chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt về quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế biển.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 78,51% kế hoạch năm. UBND huyện đã tập trung thực hiện chủ đề năm 2019 "Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, xây dựng môi trường văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội" và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác chính trị tư tưởng, tổ chức bộ máy, kiểm tra, giám sát Đảng được quan tâm triển khai thực hiện tốt, lãnh đạo MTTQ huyện tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các dự án đầu tư công năm 2019 được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình; Tạo điều kiện để các chủ đầu tư hoàn thiện các dự án: Hồ chứa nước ngọt và hệ thống thủy lợi, hệ thống xử lý và cung cấp nước sinh hoạt.

Ban Quản lý khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác thủy sản trái phép. Chú trọng công tác quản lý du lịch, từng bước phát triển du lịch đảo theo đúng định hướng, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của huyện đảo.

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động nhân dân, ông Trần Quang Tường - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ cho biết: Trong 3 tháng cuối năm 2019, huyện tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng cán bộ đảng viên, nhân dân, dư luận xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Kế hoạch số 30/KD-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thư VI, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới trên địa bàn huyện theo kế hoạch năm 2019. Chỉ đạo, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tại các tổ chức cơ sở đảng, tập trung kiểm tra việc duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác quản lý cán bộ, đảng viên...

Bám sát nội dung Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 24/01/2019 về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định ""Xây dựng Xây dựng Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc", Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Chương trình hành động triển khai. Cụ thể, tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá như: Dự án Đầu tư xây dựng cảng và khu neo đậu tàu phía Tây Bắc đảo; dự án Đóng mới tàu thủy chở khách và hàng hóa ra đảo...

Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, khang trang, hiện đại.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tham mưu cho Trung ương, thành phố và các cơ quan, đơn vị chức năng thành lập Trung tâm tìm kiếm cứu nạn trên biển Bạch Long Vĩ, phát triển các lực lượng làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ trên vùng biển, đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân và ngư dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Hải Nguyên - Huyền Trang

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/xay-dung-bach-long-vi-tro-thanh-trung-tam-hau-can-nghe-ca-va-tim-kiem-cuu-nan.html