Xây điện thờ trên nóc chợ Phố Mới: Chính quyền biết nhưng làm ngơ?

Xây điện thờ trên chợ du lịch Phố Mới sẽ không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Tính mạng, tài sản của tiểu thương và của du khách đang bị đe dọa..

 Tượng Phật bà Quan Âm lớn đặt trên nóc chợ du lịch Phố Mới. Ảnh: Q.K

Tượng Phật bà Quan Âm lớn đặt trên nóc chợ du lịch Phố Mới. Ảnh: Q.K

Phường vẫn cần thêm nơi sinh hoạt tâm linh?

Ông Nguyễn Hữu Cường - Giám đốc HTX đầu tư xây dựng và khai thác quản lý chợ Cường Phát (HTX Cường Phát) - thuê 11.000m2 đất của tỉnh Lào Cai trong thời gian 70 năm với giá chỉ 216 nghìn đồng/m2/năm (trả tiền từng năm) để xây dựng chợ Phố Mới thành chợ du lịch Phố Mới.

Từ chợ du lịch Phố Mới (phường Lào Cai, TP. Lào Cai) có thể đi bộ tới 6 điểm di tích lịch sử văn hóa, đền, chùa nổi tiếng như: Đền Thượng, Đền Mẫu, Đến Cấm, Chùa Tân Bảo… là nơi cho người dân sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng. Thế nhưng, nóc chợ này vẫn mọc thêm điện thờ, dựng tượng thờ khiến người ta hoài nghi mục đích xây điện của chủ đầu tư là nhằm phục vụ tín ngưỡng của bà con tiểu thương.

Trong khi, địa điểm này không có điển tích lịch sử, chợ hình thành nên từ bãi đất trống với những tiểu thương buôn lặt vặt từ những năm 90.

Liên quan vấn đề này, PGS. TS Trịnh Hòa Bình chuyên gia xã hội học cho biết, có lẽ từ trước đến nay chưa có quy hoạch các vị trí, điểm đặt, cơ sở lễ tự, tín ngưỡng, mà hầu như do bên phật giáo thực hiện là chính. Thế nhưng, với câu chuyện như trên hầu như bàn dân thiên hạ đều bị đặt trước sự đã rồi.

Chỉ bằng logic, bà con ở phường Lào Cai không bị thiếu nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. Thế nhưng để tìm lời giải hóa giải nó, phá bỏ nó là câu chuyện hoàn toàn khác bởi rất có thể nó đã được chính quyền địa phương “bật đèn xanh” cho phép bởi xây dựng.

“Xu hướng người ta thương mại hoạt động đó để kiếm tiền, bất cứ chỗ nào thấy vị trí đẹp hoặc có tính chất là thánh địa, hiển địa có thể gặt hái được là người ta làm...”, PGS. TS Bình nói.

Về việc xây điện thờ, dựng tượng Phật bà Quan Âm trên nóc chợ du lịch Phố Mới có phải công trình tôn giáo và có được Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai) cấp phép, PV đã liên lạc ông Nguyễn Văn Minh – Giám đốc Sở này để làm việc. Tuy nhiên, ông Minh cho biết sẽ cho rà soát lại và liên lạc PV sau.

Cũng theo chia sẻ của quản lý HTX Cường Phát, tầng 2 và 3 của chợ có thể sẽ mời gọi một số đối tác là doanh nghiệp Trung Quốc vào đầu tư để hoạt động giao thương sôi động hơn.

Một góc cửa vào điện thờ trên nóc chợ du lịch Phố Mới. Ảnh: Q.K

Tiểu thương tiếp tục kiến nghị

Theo bà con tiểu thương, HTX Cường Phát kêu khó khăn, bị “nắm dao đằng lưỡi” khi xây chợ theo hình thức BOO (xây dựng – sở hữu – vận hành) khi bỏ ra 400 tỷ đồng để xây chợ. Tuy nhiên, phần tiền bỏ ra xây dựng chắc… có thêm cả chi phí xây điện thờ, tượng thờ ở tầng 3, không ăn nhập với việc quầy tôm, quầy cá của bà con kinh doanh ở phía dưới tầng 1.

Hiện nay, HTX Cường Phát ra thông báo gửi các hộ tiểu thương về việc ký hợp đồng, “sau khi hết thời hạn ngày 15/12/2020 theo thông báo của UBND TP, tất cả các ô quầy đã bốc thăm nhưng không đến ký hợp đồng, HTX Cường Phát sẽ thu hồi các ô quầy để bố trí cho các hộ tiểu thương khác có nhu cầu.

Tuy nhiên, những tiểu thương tiếp tục không đồng ý với việc đóng tiền thuê quầy 30 năm, trong khi HTX Cường Phát chỉ trả cho tỉnh Lào Cai tiền thuê đất theo từng năm. Tiểu thương sẵn sàng ký hợp đồng với toàn bộ thời gian dự án nhưng việc đóng tiền thuê 30 năm cần phải được xem xét lại.

Đến nay, tiểu thương tiếp tục gửi kiến nghị lên HTX Cường Phát đề nghị đối thoại trước ngày 12/12/2020 nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Ngoài ra, tiểu thương cũng không đồng tình với nội dung hợp đồng do HTX Cường Phát đưa ra để tham khảo như: Bên B được cho là vi phạm hợp đồng nếu có hành vi lôi kéo bãi chợ, kích động khiếu kiện; cố ý gây rối… Bởi với những nội dung này không phù hợp với hợp đồng kinh tế và với các hành vi này đã được luật pháp điều chỉnh.

Sàn bê tông của chợ du lịch Phố Mới lòi cả bóng mặt sàn. Clip: T.T

Tiểu thương cũng lo lắng về việc nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, chất lượng công trình xây dựng khi phát hiện mặt sàn bê tông có lỗi. Theo đó, người ta có thể sờ ngón tay vào quả bóng mà HTX Cường Phát cho là sử dụng công nghệ mới khi đổ sàn bê tông. Công nghệ sàn bóng này giúp mặt sàn chịu lực lớn, nhẹ, tính vượt nhịp cao…

Trước đó, ngày 3/12/2020, khi tiểu thương đến xem ô quầy tại chợ du lịch Phố Mới đã xảy ra việc xô xát giữa tiểu thương với bảo vệ của chợ.

Ngoài ra, từ ngày 1/11/2020, UBND TP. Lào Cai quyết định đổi tên chợ Phố Mới thành tên chợ du lịch Lào Cai, đồng thời lập phương án tổ chức chợ đêm tại đây.

Hải Đăng

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/xay-dien-tho-tren-noc-cho-pho-moi-chinh-quyen-biet-nhung-lam-ngo-d279428.html