Xây công viên từ đường sắt trên cao bỏ hoang

Hôm 24/6, Cơ quan quản lý đô thị Bangkok (BMA) đã chính thức khai trương Chao Phraya Sky Park - công viên công cộng được xây dựng từ đường sắt bỏ hoang.

Theo Bangkok Post, sự kiện có sự góp mặt của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và các quan chức cấp cao của nước này.

Công viên được xây dựng trên công trình tuyến đường sắt Lavalin Skytrain bỏ hoang và có các điểm ra vào được đặt ở hai đầu.

Công viên bầu trời Chao Phraya.

Công viên bầu trời Chao Phraya.

Lối đi được trang trí nhiều cây nhiệt đới, thích hợp với thời tiết nắng nóng ở Bangkok.

Công trình đường sắt được xây dựng vào năm 1984 nhưng đã bị bỏ hoang trong hơn 30 năm cho đến khi BMA nảy ra ý tưởng xây công viên vài năm trước.

Việc cải tạo mất một năm và tốn khoảng 130 triệu baht. Công viên giống như một cây cầu dành cho người đi bộ, kết nối công viên King Prajadhipok ở phía Phra Nakhon với Công viên rừng Chaloem Phrakiat ở phía Thon Buri.

Nó nằm giữa các làn đường giao thông trên cầu Phra Pok Klao. BMA hy vọng công viên sẽ giúp thúc đẩy du lịch tại thủ đô. Công viên mở cửa hàng ngày từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Thanh Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/xay-cong-vien-tu-duong-sat-tren-cao-bo-hoang-3409557/