Xavi và Laporta đều không chắc tương lai của De Jong

Cả HLV Xavi Hernandez và Chủ tịch Joan Laporta của Barcelona đều đánh giá rất cao tài năng của tiền vệ Frenkie de Jong, nhưng khi đề cập đến tương lai của ngôi sao người Hà Lan đều không đưa ra những tuyên bố chắc chắn mà trả lời nước đôi.

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong

De Jong là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Man United hè này, khi tân HLV Erik ten Hag muốn tái ngộ với cậu học trò cũ tại Old Trafford. Quỷ đỏ thành Manchester đã bị Barcelona từ chối lời đề nghị ban đầu trị giá 56 triệu bảng, thấp hơn số tiền mà đội bóng xứ Catalan đã trả cho Ajax để có ngôi sao người Hà Lan mùa Hè năm 2019 là 65 triệu bảng.

Hồi cuối tuần trước, truyền thông Anh đưa tin, Man United và Barcelona đã đạt thỏa thuận về giá trong vụ De Jong. Theo đó, tổng số tiền mà Quỷ đỏ chấp nhận chi ra để có De Jong là vào khoảng 71,5 triệu bảng. Nhiệm vụ còn lại của MU chỉ là thuyết phục ngôi sao người Hà Lan gia nhập Old Trafford. Thế nhưng, rốt cuộc mọi chuyện vẫn chưa có lời giải trong suốt một tuần qua và De Jong có tên trong tour du đấu mùa Hè của Barca tới Mỹ.

Phát biểu sau chiến thắng của Barca ở trận Siêu kinh điển với Real Madrid sáng nay, HLV Xavi khi được đề cập về tương lai của De Jong đã nhấn mạnh: ''Tôi không ở đây để gửi tin nhắn. Tôi đã nói chuyện với Frenkie, tôi rất quý trọng cậu ấy. Frenkie là cầu thủ chủ chốt, nhưng sau đó là tình hình kinh tế và cuộc chơi công bằng tài chính của đội bóng. De Jong có thể cho chúng tôi rất nhiều thứ về chuyên môn ở hàng tiền vệ cũng như một trung vệ".

Chủ tịch của Barca, Joan Laporta cũng nhấn mạnh: "Frenkie de Jong là cầu thủ của chúng tôi. Chúng tôi thực sự rât thích cậu ấy. Chúng tôi đã nhận được một số đề nghị cho Frenkie nhưng chúng tôi đã không chấp nhận vào lúc này, vì chúng tôi muốn nói chuyện với cậu ấy và biết chính xác cậu ấy muốn gì. Chúng tôi cần làm rõ một số khía cạnh trong hoàn cảnh của cậu ấy''.

Không phủ nhận tài năng và tầm ảnh hưởng của De Jong, nhưng rõ ràng ở thời điểm hiện tại Barcelona có thể không gặp nhiều vấn đề nếu bán cựu cầu thủ Ajax ởi khu trung tuyến của đội bóng đang rất mạnh với những cái tên Pedri, Gavi, Sergio Busquets hay tân binh Franck Kessie. Bán De Jong sẽ giúp Barca giải quyết được nhiều vấn đề về bài toán kinh tế.

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/xavi-va-laporta-deu-khong-chac-tuong-lai-cua-de-jong/20220725125847258