Xavi từ chối dẫn dắt Barca

Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha không muốn trở lại dẫn dắt Barcelona ngay trong thời điểm này của mùa giải.

Guardian dẫn nhiều nguồn tin nội bộ Barca cho biết Xavi Hernandez đã từ chối dẫn dắt CLB xứ Catalonia trong giai đoạn giữa mùa giải năm nay.

 Xavi đang là HLV trưởng CLB Al-Sadd của Qatar. Ảnh: Getty Images.

Xavi đang là HLV trưởng CLB Al-Sadd của Qatar. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, cựu tiền vệ 39 tuổi có cuộc nói chuyện hơn 2 giờ với Giám đốcTthể thao của Barca, Eric Abidal, cùng CEO Oscar Grau tại Doha (Qatar).

Ban lãnh đạo Barca muốn Xavi thay thế HLV Ernesto Valverde sau thành tích không tốt của đội bóng trong thời gian qua. Trong bài phỏng vấn sau đó, Xavi khẳng định "dẫn dắt Barca là mơ ước của anh". Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ, HLV này từ chối trở lại dẫn dắt Barca trong thời điểm này của mùa giải.

Cựu tiền vệ sinh năm 1980 tin rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp để anh nắm quyền ở Barca. Xavi muốn tiếp tục thử sức trong vai trò HLV trưởng CLB Al-Sadd của Qatar.

Với việc Xavi từ chối giải cứu Barca trong giai đoạn giữa mùa giải, ban lãnh đạo Barca nhiều khả năng bổ nhiệm HLV đội Barca B, ông Francisco Javier Garcia Pimienta thay Valverde. Đội chủ sân Camp Nou tin rằng Xavi sẽ chấp nhận trở thành HLV trưởng Barca vào mùa hè 2020.

Theo AS, HLV Valverde có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Trận thua mới nhất của Barca trước Atletico ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha là giọt nước tràn ly khiến BLĐ Barca gấp rút tìm phương án thay thế.

Xavi chia tay Barca sau cú ăn ba của mùa giải 2014/15. Anh chuyển sang Qatar chơi bóng cho Al-Sadd rồi giải nghệ và trở thành HLV của chính CLB này.

Hồng An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/xavi-tu-choi-dan-dat-barca-post1035740.html