Xavi trở lại Barcelona đàm phán

Hôm nay (17/5), Xavi Hernandez sẽ rời Qatar trở lại Barcelona. Cựu danh thủ người Tây Ban Nha vừa khép lại một mùa giải thành công trên băng ghế chỉ đạo của CLB Al Sadd bằng chức VĐQG Qatar. Có tin, trong vài ngày tới, Xavi sẽ có cuộc gặp với chủ tịch Joan Laporta của Barca.

Xavi sẽ bắt đầu kỳ nghỉ phép kéo dài 2 tháng ở Tây Ban Nha bắt đầu từ hôm nay. Việc ông quay lại Barcelona sẽ chẳng có gì ồn ào, nếu không có chuyện tiền vệ tài hoa một thời này đã lên sẵn lịch gặp chủ tịch Joan Laporta của Barca trong vài ngày tới. Báo ARA tiết lộ, không loại trừ khả năng, Xavi sẽ được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Barca thay thế Ronald Koeman ngay sau khi La Liga 2020/21 kết thúc và ông sẽ không quay trở lại Qatar.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn cách đây 1 ngày, HLV Koeman tâm sự rằng, ông muốn tiếp tục được dẫn dắt Barca ở mùa giải tới. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan cũng thú nhận rằng, bản thân ông cũng không biết tương lai sẽ ra sao sau khi mùa giải này chính thức khép lại. Bởi chủ tịch Joan Laporta mới là người cuối cùng đưa ra quyết định ai sẽ chèo lái đội bóng xứ Catalunya ở mùa giải tới.

Còn nhớ, sau khi Barca bị chủ nhà Levante cầm hòa 3-3 ở vòng đấu thứ 36, trong thế đội bóng xứ Catalunya dẫn 2 bàn trong hiệp 1, chủ tịch Laporta đã tỏ ra hết sức tức giận. Ông đã lập tức “mời” HLV Koeman đi ăn trưa để chất vấn. Tuy nội dung buổi nói chuyện không được tiết lộ ra ngoài, nhưng nhìn vào đó, có thể thấy rõ ghế của chiến lược gia người Hà Lan đang hết sức lâm nguy.

Trong lần “đăng đàn” cách đây 1 ngày, Koeman không ngớt lời chỉ trích truyền thông. Ông cho rằng, các phóng viên, nhà báo ở xứ sở bò tót đã đưa vấn đề đi quá xa. Theo nhà cầm quân 58 tuổi này, ông bị đối xử không công bằng. Koeman khẳng định rằng, nếu nhìn vào cả một chặng đường dài từ khi ông tiếp quản chiếc ghế HLV từ tay đồng nghiệp Quique Setien, Barca thi đấu không hề tệ, đặc biệt khi có lúc họ từng bị đội đầu bảng Atletico bỏ xa tới 12 điểm.

Dù còn hợp đồng với Al Sadd đến 2023 nhưng Xavi vẫn có thể trở về dẫn dắt Barca ngay từ mùa Hè 2021

Dù còn hợp đồng với Al Sadd đến 2023 nhưng Xavi vẫn có thể trở về dẫn dắt Barca ngay từ mùa Hè 2021

Nhưng dù Koeman có giải thích thế nào đi chăng nữa, việc Barca có thể kết thúc mùa giải này chỉ với duy nhất chiếc Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha vẫn không làm hài lòng CĐV cũng như chủ tịch Laporta của Barca. Trừ khi có một phép màu xảy ra, để Barca lật ngược tình thế ngoạn mục giành chức vô địch La Liga 2020/21, còn không số phận của HLV Koeman xem như đã được xác định.

Phải nhắc lại rằng, Koeman là “tàn dư” của chế độ cũ Josep Bartomeu. Từ khi Laporta còn đang trong quá trình vận động tranh cử chức chủ tịch của Barca, ông đã tỏ ý không đồng tình với quyết định bổ nhiệm HLV người Hà Lan dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya. Trong mắt của Laporta, Xavi mới là người lý tưởng nhất để chèo lái Barca trong giai đoạn nhạy cảm như hiện giờ.

Không phải cựu chủ tịch Bartomeu không biết Xavi là người phù hợp nhất để dẫn dắt Barca. Mùa Hè năm ngoái, ông này cũng đã từng ngỏ lời với HLV của CLB Al Sadd. Nhưng Xavi khi đó đã từ chối. Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha còn công khai nói rằng, chưa đến thời điểm phù hợp để ông về cầm quân tại Camp Nou do cảm thấy không thích phong cách lãnh đạo của ông Bartomeu.

Xavi dành rất nhiều thiện cảm cho Laporta. Chính ông là một trong những cựu cầu thủ của Barca đã kêu gọi ủng hộ cho Laporta nhiều nhất trong quá trình ông này vận động tranh cử. Thế nên, chỉ cần nhận được lời mời trong cuộc gặp diễn ra trong vài ngày tới với Laporta, Xavi chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý dẫn dắt Barca.

Xavi đã chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng của Barca từ tay ông Koeman. Cách đây ít ngày, cựu tiền vệ này đã ký gia hạn hợp đồng dẫn dắt Al Sadd thêm 2 năm, đến mùa Hè 2023. Nhưng ông có “thòng” điều khoản phụ. Theo đó, nếu nhận được lời mời từ Barca về thay HLV Koeman, Xavi được phép tự do ra đi mà chỉ phải bồi thường một khoản tiền tượng trưng cho đội ĐKVĐ Qatar.

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xavi-tro-lai-barcelona-dam-phan-2903479.html