Xanh mướt mắt những ngôi nhà phủ kín cây xanh chống chọi nắng nóng

Để khắc phục tình trạng nắng nóng, những ngôi nhà được thiết kế hòa mình vào thiên nhiên với hàng loạt cây xanh bao phủ.

1. Ngôi nhà 5 tầng tại Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) được bao bọc bởi 2 cây hoa giấy vừa tròn 30 năm tuổi. (Ảnh: Hoàng Ngân).

1. Ngôi nhà 5 tầng tại Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) được bao bọc bởi 2 cây hoa giấy vừa tròn 30 năm tuổi. (Ảnh: Hoàng Ngân).

Từng lớp hoa giấy leo chồng lên nhau ôm trọn ngôi nhà. Nhờ giàn hoa giấy “khổng lồ”, ngôi nhà cũng trở nên mát mẻ hơn trong cái tiết trời nóng nực của thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Ngân).

Ngoài trồng hoa giấy nhằm “nhuộm tím” khu phố thêm rực rỡ đồng thời tự làm mát cho ngôi nhà của mình, chủ nhà còn trồng thêm rất nhiều loài hoa khác để trang trí và cũng là cách thỏa mãn thú vui chăm tưới hoa của chính mình. (Ảnh: Hoàng Ngân)

2. Biệt phủ Trung Yên. Nằm trong khu dân cư sầm suất phố Trung Yên, biệt phủ Trung Yên sừng sững và nổi bật với dàn cây phủ xanh mát mắt. Toàn bộ mặt tiền được bao phủ bởi hệ thống cây leo chằng chịt. Chủ nhà là người yêu thích thiên nhiên và đam mê cây cối, vì thế đã tạo ra không gian sống hòa hợp với thiên nhiên trong chính ngôi nhà. (Ảnh: Hoàng Ngân)

Lớp tường gồm có nhiều loại cây xanh bao phủ như trường xuân, trầu bà, trạng nguyên, cây vảy ốc,...Bên cạnh đó, chủ nhà sử dụng dùng chum, vại...tạo nên vẻ đẹp thu hút tự nhiên, độc lạ cho biệt phủ rộng lớn. (Ảnh: Hoàng Ngân)

3. Ngôi nhà phủ xanh ở quận Tây Hồ. Căn nhà vườn có diện tích 500 m2 nằm sâu trong con ngõ trên đường An Dương (quận Tây Hồ, Hà Nội). (Ảnh: Người lao động)

Chủ nhà chia sẻ, ông có đam mê và sưu tầm cây cảnh, vì vậy sau mỗi chuyến đi khắp khắp mọi miền Tổ quốc ông đều đem về một loại cây và chăm bón chúng tươi tốt, tô lên vẻ đẹp cho ngôi nhà. (Ảnh: Người lao động)

Không chỉ ngôi nhà được trồng những cây xanh mơn mởn, khu vườn của chủ nhà cũng có vô vàn loại cây được trồng theo bố cục hài hòa, nghệ thuật như một khu du lịch sinh thái thu nhỏ. (Ảnh: Người lao động)

4. Biệt thự Hạ Long. Ngôi biệt thự phủ kín cây xanh nằm ở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) với vị trí đắc đạo có view nhìn ra biển Vịnh Hạ Long – di sản thiên nhiên thế giới. Đến với Hạ Long, ai cũng trầm trồ về vẻ đẹp được thiên nhiên trong chính biệt thự rộng lớn. (Ảnh: Archdaily)

Ngôi biệt thự có thiết kế hình khối đơn giản, vững chắc phủ đầy cây xanh. Bức tường phủ loại dây leo mềm mại, sức sống cao giúp giảm thời gian chăm sóc cho chủ nhà. Nhiều cây thân gỗ to cao trồng xung quanh nhà giúp che nắng và tạo cho ngôi nhà mang vẻ đẹp thiên nhiên hơn. (Ảnh: Archdaily)

Ngay trong nhà cũng có rất nhiều loại cây xanh. Nhà thiết kế vận dụng ý tưởng về một ngôi nhà thoáng mát, hòa mình vào thiên nhiên nên đã chọn những loại cây cảnh thấp, có bóng mát giúp cho ngôi nhà trở nên mát mẻ hơn trong những ngày nắng nóng. (Ảnh: Archdaily)

5. Ngôi nhà đá phủ mái xanh ở Quảng Ninh. Thêm một ngôi nhà phủ xanh mướt mắt ở thành phố du lịch Quảng Ninh. Đây là ngôi nhà được xây dựng bằng đá rộng 360 m2 ở Mạo Khê (Đông Triều, Quảng Ninh). (Ảnh: Hiroyuki Oki)

Để tô điểm cho vẻ đẹp của ngôi nhà cũng như tạo không gian xanh, tươi mát, nhà thiết kế đã thiết kế ra ngôi nhà có hình thú uốn lượn cùng với những hàng cây xanh. Ngôi nhà đá được Hội kiến trúc sư Việt Nam trao giải Kiến trúc xanh năm 2013-2014. (Ảnh: Hiroyuki Oki)

Ngôi nhà đặc biệt vì không có mái. Toàn bộ phần trên của ngôi nhà được xây dựng bằng một lớp đá mỏng và bao phủ bởi lớp lớp cỏ dày dặn. Không những trở nên đặc biệt, “mái cỏ” còn giúp căn nhà mát mẻ hơn rất nhiều, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng cực điểm. (Ảnh: Hiroyuki Oki)

Video: Kiến trúc hiện đại cho ngôi nhà liền kề. Nguồn: VTC1

Hoàng Ngân (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/xanh-muot-mat-nhung-ngoi-nha-phu-kin-cay-xanh-chong-choi-nang-nong-1401587.html