Xanh hóa đảo xa

Đến thăm Trung tâm Hậu cần Kỹ thuật đảo Sinh Tồn (Âu tàu Sinh Tồn), thuộc Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng, mới chỉ chưa đầy 4 năm sau khi thành lập, trên nền san hô, cát trắng ngày nào đã được khoác lên mình một màu xanh tràn đầy sức sống.

Trung úy Đoàn Trung Kiên, Chỉ huy trưởng Âu tàu Sinh Tồn cho biết: Khi mới tiếp nhận, chỉ có trơ trọi khu nhà điều hành, bắt tay vào gây dựng chúng tôi phân khu chức năng phù hợp với diện tích đất được giao và cũng để cụ thể hóa những tiêu chí của Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” do Tổng cục Hậu cần phát động. Tinh thần ưu tiên phủ xanh lên cát, nhằm giữ ẩm cho đất và ngăn sóng gió mang hơi mặn là động lực để chúng tôi tích cực trồng cây.

 Trung tâm Hậu cần Kỹ thuật đảo Sinh Tồn.

Trung tâm Hậu cần Kỹ thuật đảo Sinh Tồn.

Đất trên đảo là cát và vụn san hô nên kết cấu rời rạc, không có chất dinh dưỡng và khả năng trữ nước kém, vì vậy muốn trồng cây vấn đề quan trọng là cải tạo đất. Đất màu, phân tro và mùn đưa từ đất liền ra đảo chỉ đủ để tăng gia, trồng rau xanh. Đại úy QNCN Trần Việt Hùng, Tổ trưởng Tổ Hậu cần, người được giao phụ trách chăm sóc cây tâm sự: Phong ba và phi lao là những loại cây chúng tôi trồng sát mép biển để chắn sóng và gió. Dây muống biển thì tạo ra mùn và tầng thực bì cho đất. Dù là những loại cây có khả năng sinh trưởng và chống chịu được nước mặn, nhưng để sống tốt trên cát và san hô thì chúng vẫn cần được chăm sóc kỹ càng. Nước ngọt sau khi sử dụng được tận dụng triệt để dùng cho tưới cây.

Nhìn những chậu cây cảnh được chăm sóc và cắt tỉa công phu mới thấy công sức và tình yêu của cán bộ, nhân viên ở trung tâm dành cho hoạt động xanh hóa đảo xa thế nào. Trung úy Đoàn Trung Kiên khoe vườn cây cảnh chạy quanh nhà theo mùa. Mùa gió Bắc chúng ở trước sân, mùa gió tây Nam chúng lại ra sau nhà. Phải thường xuyên di chuyển để tránh gió biển, hơi mặn táp lên làm cháy lá, hoặc chết cây.

Một góc Trung tâm Hậu cần Kỹ thuật đảo Sinh Tồn.

Trong đoàn công tác ra thăm và kiểm tra hoạt động các Âu tàu trên quần đảo Trường Sa, Trung tá Nguyễn Văn Kiên, Phó chủ nhiệm Chính trị Hải đoàn 129 cho biết: Thực hiện Phong trào “Vì Trường Sa xanh”, Công đoàn Cơ sở Hải đoàn 129 đã nhiều lần mua gửi tặng các giống cây như phi lao, dừa, một số cây ăn quả và tặng ghế đá cho các âu tàu trên quần đảo Trường Sa. Đặc biệt khuyến khích các đồng chí khi ra nhận nhiệm vụ ở các âu tàu trồng lưu niệm ít nhất một cây ăn quả trên đảo.

"Đặc sản" biển.

Nhìn những tán cây xanh tuy chưa cao rộng nhưng cũng đã che chắn gần kín các bờ sóng, mới thấy dù quy mô doanh trại không lớn, cuộc sống ngoài đảo còn nhiều thiếu thốn, khó khăn nhưng với nỗ lực của Âu tàu đảo Sinh Tồn đã và đang thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc cảnh quan, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện xây dựng doanh trại quân đội thực sự chính quy.

Bài, ảnh: PHAN ĐÌNH HOÀNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/xanh-hoa-dao-xa-635136