Xăng từ Malaysia ào ào về Việt Nam

Tổng lượng xăng dầu nhập khẩu từ Malaysia trong 9 tháng đầu năm là 2,67 triệu tấn, tăng 36%, vượt xa lượng xăng dầu nhập khẩu từ Hàn Quốc và Singapore.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 9, lượng xăng dầu các loại nhập khẩu giảm 9,8% về lượng và 4,3% về giá.

 Malaysia đang "soán ngôi" của Singapore, Hàn Quốc, trở thành nước cung cấp xăng dầu nhiều nhất cho Việt Nam. (Ảnh: Independetn)

Malaysia đang "soán ngôi" của Singapore, Hàn Quốc, trở thành nước cung cấp xăng dầu nhiều nhất cho Việt Nam. (Ảnh: Independetn)

Cụ thể, lượng xăng dầu nhập khẩu trong tháng 9 đạt 700 nghìn tấn, với giá trị khoảng 502 triệu USD.

Tính chung 9 tháng đầu năm, lượng nhập khẩu mặt hàng này đạt 9,3 triệu tấn, trị giá đạt 6,3 tỷ USD, giảm 2,1% về lượng, nhưng tăng 24,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Malaysia là thị trường cung cấp xăng dầu nhiều nhất với 2,67 triệu tấn, tăng 36,4%. Tiếp sau là Hàn Quốc với 2,33 triệu tấn, tăng 7,4% và Singapore với 2,08 triệu tấn, giảm 40,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Vẫn theo Tổng cục Hải quan, năm 2017 có 12,86 triệu tấn xăng dầu được nhập khẩu, trị giá 7,04 tỷ USD, tăng 9,4% về lượng và tăng 38,3% về trị giá so với 2016.

Giá xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam trong 2017 đạt mức trung bình 547,4 USD/tấn, tăng 26,5%.

Trong đó, Singapore đứng đầu trong các thị trường nhập khẩu, chiếm 33,5% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của Việt Nam.

Video: Thuế môi trường với xăng tăng kịch khung: Người dân nói gì?

Bài liên quan

Bộ Công thương lý giải nguyên nhân giá xăng tăng mạnh

Clip: Bình xăng ô tô nổ tung, lửa bùng lên nuốt chửng lính cứu hỏa

Giá xăng tăng gần 700 đồng, mạnh nhất từ đầu năm đến nay

Nóng: Giá xăng có thể tăng 400-500 đồng/lít vào chiều nay

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xang-tu-malaysia-ao-ao-ve-viet-nam-d432069.html