Xâm nhập 'thế giới ngầm' của giới trẻ tại các quán bar, club ở Hà Nội

Quán bar 1900, Hero... là những cái tên quen thuộc của giới trẻ. Không chỉ nhạc hay mà nơi này còn kinh doanh việc sử dụng... chất cấm.

Bar 1900 Le Theấtre: Vô tư chơi bóng cười

Bar 1900 (8b Tạ Hiện, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đạt thứ hạng 68 trên bảng xếp hạng danh giá Top 100 Club DJ Mag 2019. Tuy nhiên vì lợi ích, bar 1900 lại đang đi ngược lại với những gì được đánh giá.

Đây là điểm dừng chân của những bạn trẻ từ sớm cho đến đêm muộn... Nhiều người đến đây khi đã “tây tây” để nghe nhạc, nhiều người đến đây theo bạn bè, nhưng không ít người đến vì chơi chất kích thích ở đây rất vô tư...

Cơ sở kinh doanh bán bóng cười cho giới trẻ là sự bất lương.

Cơ sở kinh doanh bán bóng cười cho giới trẻ là sự bất lương.

Cứ 23h đêm, khi nhạc to hết cỡ thì cũng là lúc quán bar này “khai hội” bán bóng cười. Nhân viên quán mở nắp ở gầm cầu thang lấy ra những bình khí bóng 20kg vô tư xì bán cho khách với giá 150.000/ quả.

Theo chân Minh Anh – một cô gái Hà Thành thường tới đây để thưởng thức nhạc. Tại đây cô cùng nhóm bạn đã hẹn trước của mình nhảy nhót, hò hét đốt cháy năng lượng, đặc biệt là sử dụng bóng cười để gây ảo giác.

Ở 1900 uống rượu và chơi bóng cười thoải mái. Thường nhóm chúng mình chơi bóng cười để nghe nhạc phiêu hơn. Có khi Trường (bạn đi cùng trong nhóm Minh Anh - PV) chơi đến cả chục quả bóng trong đêm...”, Minh Anh chia sẻ.

Ghi nhận thực tế tại 1900 Le Theấtre sau 00h, bóng cười được bơm vô kể, mỗi lượt nhân viên mang đến cho khách hàng từng trùm khoảng 5-10 quả bóng. Càng về khuya bar 1900 càng trở nên náo nhiệt, những người sử dụng bóng cười càng đông, nhạc càng “căng”, người chơi bóng hay bất cứ loại kích thích nào sẽ càng tăng thêm độ hưng phấn.

Việc bán bóng cười diễn ra công khai, việc sử dụng rượu mạnh cùng bóng cười sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Ảnh cắt từ video

Không những thế ở bar 1900, không hề có việc kiểm soát lứa tuổi khách hàng vào quán bar uống bia, uống rượu mạnh, sử dụng shisha, hút thuốc lá, bóng cười vô tư. Bất kể là ai, bất luận lứa tuổi chỉ cần tới đây mua một tấm vé vào cửa, gọi đồ uống, gọi bóng cười thoải mái.

Chưa dừng lại ở đó, quán bar này thương xuyên hoạt động quá giờ gây mất an ninh trật tự. Sau 1h sáng tất cả các cửa được đóng kín để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Tuy nhiên bên ngoài tiếng nhạc vẫn ầm ĩ mà có đôi lần lực lượng tuần tra âm thầm "ngán ngẩm" đi qua...

Lỏng lẻo trong quản lý?

Có mặt tại Hero Club, số 42M, Yên Phụ (lớn), Ba Đình, Hà Nội, lúc 22h, qua hai lớp cửa cách âm, ánh sáng mờ ảo trong tiếng nhạc xập xình.

Bước vào bên trong hàng chục thanh niên tay cầm bóng cười vừa rít vừa lắc lư theo tiếng nhạc chát chúa do đôi nam nữ DJ điều chỉnh và những dancer uốn éo trong chiếc lồng sắt.

Bóng cười tại đây được bán ở quầy, có hai nhân viên liên tục bơm bóng với giá từ 60.000/ quả. Nếu đi theo nhóm chỉ việc thanh toán, nhân viên sẽ mang ra tận bàn.

Việc sử dụng loại khí N20 như một chất kích thích có thể dẫn đến tử vong.

Theo tìm hiểu của phóng viên, không ít các bạn trẻ đang ngồi ôm bóng cười tại đây là học sinh, sinh viên của các trường trên địa bàn TP Hà Nội. Sau ít phút hít bóng cười, uống rượu mạnh, các "dân bay" càng lúc càng "quẩy" nhiệt tình hơn.

Hẳn chúng ta vẫn chưa quên sự việc mới đây, tại một hộp đêm trên phố Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) xảy ra vụ việc nam thanh niên tử vong được cho là có liên quan tới việc sử dụng bóng cười.

Hay cuối tháng 9/2018 trên địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội) đã diễn ra một sự cố đặc biệt nghiêm trọng trong một đêm nhạc điện tử. Đã có đến 7 "nam thanh nữ tú" tử vong do sử dụng ma túy và bóng cười.

Bóng cười bán và sử dụng công khai tại Hero Club

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội thì từ tháng 4-2017 đến hết năm 2018, công an đã phát hiện, xử phạt hành chính 156 trường hợp kinh doanh các chất gây nghiện như bóng cười, shisha, cỏ Mỹ... với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Trở lại việc kinh doanh bóng cười, phải chăng chế tài còn quá lỏng lẻo dẫn đến việc Hero bất chấp nguy hiểm để kinh doanh chất độc hại này cho giới trẻ. Bên cạnh đó việc quán bar này hoạt động quá giờ gây ảnh hưởng lớn đến những hộ dân xung quanh, việc bị tra tấn bằng tiếng ồn diễn ra nhiều năm nay nhưng cơ quan chức năng không xử lý dứt điểm.

Có khi 4h sáng mình ở từ Hero về nhà, quán này rất chiều khách và thường mở rất muộn nên là chỗ hay lui tới của các dân bay...” – một vị khách cho biết.

Trước đó, báo Gia đình Việt Nam liên tiếp nhân được phản ánh của người dân về việc quán bar Hey Club (57 Cửa Nam) và quán caffe Tào Lao - Unicorn Lounge (31- 33 Lê Duẩn) mở nhạc, hò hét “hành” dân. Tuy nhiên, chính quyền sở tại dường như đang bó tay trước việc xử lý này?

Bóng cười: Cười ngay – khóc mãi

Việc quán quán bar hoạt động quá giờ, ảnh hưởng tiếng ồn gây mất an ninh trật tự và điều quan trọng là buôn bán chất kích thích cần được xử lý mạnh tay hơn. Bởi nếu không có sự đứng sau “chống lưng, bảo kê” thì cơ sở như 1900, Hero Club có dám vi phạm pháp luật? Theo các chuyên gia, bóng cười gây nghiện và có những tác hại không thua gì ma túy, song lại được quản lý hết sức lỏng lẻo.

Hiện tại, bóng cười đang được giới trẻ “đón nhận” khá “vô tư”, và theo lý giải của những người sử dụng, đây chỉ là thú giải trí đơn thuần, tạo thêm chút hưng phấn trong những dịp tiệc tùng, ca hát… Tuy nhiên, theo công bố của Y khoa thế giới, loại khí được bơm vào trong những quả bóng được gọi là bóng cười có công thức hóa học là N2O (Dinitơ Monoxit hay Nitrous Oxide). Loại khí này khi hít vào có khả năng tác động mạnh lên một điểm của hệ thần kinh gây cười và tạo ra cơn buồn cười ảo.

Sử dụng bóng cười và chất kích thích gây hậu qảu khôn lường, nguy cơ dẫn đến tử vong cao.

Trước tác hại của chất gây nghiện này, Công an TP.Hà Nội đã có văn bản kiến nghị UBND TP đưa việc kinh doanh khí N2O vào danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện để quản lý, áp dụng các chế tài xử lý phù hợp; rút giấy phép kinh doanh cơ sở từng bị xử phạt mà tái phạm.

Tháng 5/2019 Bộ Công an đang nghiên cứu, xác định thực trạng sử dụng "bóng cười" và các chất hướng thần mới. Khi có đủ căn cứ Bộ sẽ đề xuất Chính phủ đưa "bóng cười" vào danh mục các chất ma túy và tiền chất để có hình thức xử lý.

Nếu không xử lý kịp thời, với sự đầu độc vô lương tâm này chỉ 1 vài năm nữa giới trẻ sẽ trở thành nô lệ của chất kích thích. Thậm chí có những trường hợp trở nên “ngáo ngơ” luôn trong trạng thái ảo giác, nghiêm trọng hơn là những biến chứng về sức khỏe.

Mặc dù biết tác hại của nó nhưng nhiều cơ sở bar, cafe vẫn bất chấp kinh doanh.

Những người kinh doanh loại khí độc hại này hãy dừng ngay việc đầu độc giới trẻ bởi đây là việc làm độc ác và vô lương tâm nhất. Việc làm này không khác gì giết người từ từ và hệ lụy vô cùng thương tâm. Các bạn trẻ nên nhận thức được mình đang sử dụng loại chất gì, đừng để cười ngay nhưng về sau khóc mãi.

Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, tước giấy phép vĩnh viễn với những trường hợp cố tình vi phạm để bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Từ xã, phường đến thành phố liên tục phổ biến những tác hại và nên có đường dây nóng để người dân phản ánh về những tụ điểm kinh doanh trá hình này.

Còn nữa...

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/xam-nhap-the-gioi-ngam-cua-gioi-tre-tai-cac-quan-bar-club-o-ha-noi-d144177.html