Tỷ lệ sinh đôi trên toàn cầu ở mức cao kỷ lục

Tỷ lệ sinh đôi trên toàn cầu đang ở mức cao kỷ lục, cứ 42 trẻ sơ sinh thì có một cặp sinh đôi và hơn 1,6 triệu cặp song sinh được sinh ra mỗi năm.

Một báo cáo nghiên cứu đăng trên tạp chí Human Reproduction đã chỉ ra rằng, tỷ lệ sinh đôi trên toàn cầu đang ở mức cao kỷ lục, cứ 42 trẻ sơ sinh thì có một cặp sinh đôi và hơn 1,6 triệu cặp song sinh được sinh ra mỗi năm.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Kết quả nghiên cứu dựa trên các dữ liệu được thu thập từ 135 quốc gia, trong thời gian 5 năm. Với sự phát triển của công nghệ hỗ trợ sinh sản trong y tế đã thúc đẩy sự gia tăng số lượng các cặp song sinh. Thêm vào đó, những phụ nữ cao tuổi, khả năng sinh đôi cũng cao hơn.

Theo GS. Morden, thuộc Khoa Xã hội và Nhân khẩu học Đại học Oxford, Vương quốc Anh, số lượng tương đối và tuyệt đối của các cặp song sinh trên thế giới cao hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ giữa thế kỷ 20. Tỷ lệ sinh đôi ở châu Phi cao nhất thế giới vì sự khác biệt về gen giữa châu Phi và phần còn lại của thế giới.

Các nhà nghiên cứu đánh giá, sự gia tăng các cặp sinh đôi ở khu vực nghèo hơn trên thế giới là điều đáng lo ngại vì nhiều cặp song sinh đã mất anh chị em của mình sau khi được sinh ra./.

Tuấn Đạt/VOV1 Theo Global Times

Nguồn VOV: https://vov.vn/suc-khoe/ty-le-sinh-doi-tren-toan-cau-o-muc-cao-ky-luc-843000.vov