Xâm hại bé gái hàng xóm rồi cho 4 ngàn đồng mua kẹo

Sau khi thỏa mãn thú tính, Thắng cho bé gái 4 ngàn đồng mua kẹo và dặn không được tiết lộ sự việc.

Ngày 23/5, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Thắng (38 tuổi, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) 16 năm về tội “hiếp dâm trẻ em” theo Điều 112, BLHS 1999.

Theo cáo buộc, năm 2016, trong một lần sang nhà bé gái sinh năm 2010 ở cùng thôn, Thắng mở điện thoại di động dụ dỗ bé này lên giường nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

 Xâm hại bé gái hàng xóm, Thắng bị tuyên phạt 16 năm tù (Ảnh minh họa)

Xâm hại bé gái hàng xóm, Thắng bị tuyên phạt 16 năm tù (Ảnh minh họa)

Sau khi thỏa mãn thú tính, Thắng cho bé gái 4 ngàn đồng mua kẹo và dặn không được kể với ai. Sự việc bị anh trai của nạn nhân nhìn thấy song không dám tiết lộ vì bị Thắng dọa đánh.

Mãi đến tháng 7 năm ngoái, bé gái vô tình nói cho mẹ mình biết nên gia đình gửi đơn tố cáo gã hàng xóm. Tháng 11/2018, Thắng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nói trên.

Sơn Tùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/xam-hai-be-gai-hang-xom-roi-cho-4-ngan-dong-mua-keo-299870.html