Xâm hại bé gái đến sinh con rồi dọa giết nếu để lộ

Lợi dụng cháu gái còn nhỏ tuổi, người đàn ông 48 tuổi dụ xem phim đồi trụy và xâm hại tình dục, rồi dọa giết nếu tiết lộ vụ việc.

Ngày 31-10, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Phát (48 tuổi, ngụ xã Trường An, TP Vĩnh Long) 7 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Theo cáo trạng, từ ngày 5-6 đến ngày 5-8-2017, Phát dụ dỗ D.T.K. (ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, là cháu ruột của vợ Phát) giao cấu nhiều lần tại xã Thanh Đức. K. mang thai khi chỉ mới 15 tuổi. Công an huyện Long Hồ mời làm việc nhưng Phát không thừa nhận và trốn khỏi địa phương. Đến khi K. sinh con, kết quả giám định ADN xác định Phát chính là cha ruột của bé gái.

Phát tại phiên tòa.

Ngày 13-7, Phát bị bắt giữ tại tỉnh Bình Phước và sau đó, mới thừa nhận hành vi xâm hại tình dục nạn nhân. Tại phiên tòa, Phát thừa nhận hành vi của mình. K. bị Phát dụ dỗ xem phim đồi trụy trên điện thoại rồi xâm hại.

Sau mỗi lần thỏa mãn, Phát dọa sẽ giết nạn nhân nếu tiết lộ vụ việc. Vì vậy, K. không dám nói cho đến khi gia đình phát hiện mang thai và sinh con thì sự thật mới được làm rõ.

Như Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/lanh-7-nam-tu-vi-hiep-dam-tre-em-dan-den-sinh-con-517735/