Xách vật liệu nổ trái phép, 'bóc lịch' 15 năm tù

TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Hạnh (SN 1970, trú phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) về tội 'vận chuyển trái phép vật liệu nổ'.

Nguyễn Đức Hạnh là đối tượng từng có tiền án về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”

Theo cáo trạng, khoảng từ tháng 6 đến đầu tháng 7 năm 2018, Nguyễn Đức Hạnh đã mua gom từ nhiều nguồn khác nhau được 217,4 kg thuốc nổ, 1.000 kíp nổ và 49,5m dây cháy chậm đưa về nhà cất giấu.

Hồi 3h45p ngày 14/7, tại khu vực phía Bắc hầm Đèo Ngang trên tuyến Quốc lộ 1A (thuộc địa bàn thôn Tân Thành, xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh), cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Đức Hạnh đang vận chuyển số vật liệu nổ nói trên từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh để bán.

Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý vật liệu nổ của Nhà nước. Bản thân bị cáo có nhân thân xấu, do đó, cần xử lý nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đảm bảo tính giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm.

Theo đó, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Đức Hạnh 15 năm tù giam.

Dương Vinh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/9-nam-tu-giam-cho-ke-van-chuyen-trai-phep-vat-lieu-no-o-ha-tinh/209753.htm