Xách súng vào sân, ông chủ CLB ở Hy Lạp bị loại khỏi bóng đá dài hạn

Ban tổ chức Giải vô địch quốc gia Hy Lạp cho biết chủ tịch Ivan Savvidis của CLB PAOK bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá vì đã có hành động lao vào sân đe dọa trọng tài trong một trận đấu với một khẩu súng dắt ở lưng quần.

Chủ tịch Ivan Savvidis của CLB PAOK bị trừng phạt sau khi xách súng vào sân dọa trọng tài

Cách đây 3 tuần, bóng đá thế giới thực sự sửng sốt khi chứng kiến ông doanh nhân 58 tuổi Savvidis hùng hổ lao vào sân để phản đối quyết định không công nhận bàn thắng của trọng tài ở phút 90 của trận đấu tranh vị trí đầu bảng với AEK Athens.

Hành động trên của ông Savvidis khiến CLB PAOK phải đóng phạt 63.000 euro và bị trừ 3 điểm, đồng nghĩa với việc đội bóng tụt xuống vị trí thứ 3 trong cuộc đua tranh danh hiệu vô địch với AEK và Olympiakos. Cá nhân doanh nhân người Nga gốc Hy Lạp Savvidis ngoài hình phạt cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 3 năm, còn phải nộp phạt 100.000 euro.

Bóng đá Hy Lạp đối mặt với nguy cơ bị cấm thi đấu quốc tế do bạo lực tràn lan

Ngoài những án phạt trên, CLB PAOK còn bị trừ 2 điểm mùa tới và phải thi đấu 3 trận sân nhà kế tiếp không có khán giả. Giám đốc Lubos Michel của đội bóng này cũng không được tham gia hoạt động bóng đá trong 3 tháng và nộp phạt 15.000 euro vì đã đe dọa trọng tài trong trận đấu với AEK. Trong một tuyên bố, CLB PAOK cho biết: “Hình phạt quá nặng và được đưa ra dưới sức ép của cơn bão truyền thông chống lại PAOK. Chúng tôi đang kháng án và mong muốn được phán xử dựa trên những sự việc thực tế”.

Trước đó, vụ việc của ông chủ CLB PAOK buộc Chính phủ Hy Lạp phải đình chỉ giải hàng đầu quốc gia từ ngày 12.3. Tuy nhiên, giải sẽ khởi tranh trở lại vào ngày 31.3 sau khi 16 CLB đồng ý với hàng loạt quy định, yêu cầu do chính phủ nước này đưa ra, bao gồm cả việc trừ điểm và có thể bị giáng xuống hạng nếu để bạo lực xảy ra nhiều lần. Hiện tại, CLB AEK đang dẫn đầu giải với 57 điểm, tiếp theo là Olympiakos với 50 điểm và PAOK (49 điểm). Cũng trong ngày 29.3, Ủy ban Giám sát của FIFA đã đưa ra đề nghị lập tức đình chỉ hoạt động của Liên đoàn bóng đá Hy Lạp (HFF), theo nội dung một lá thư bị rò rỉ ra cho giới truyền thông nước này.

Ngoài bạo lực, bóng đá Hy Lạp còn bị ảnh hưởng nặng nề với vấn nạn bán độ

Bóng đá Hy Lạp luôn bị ám ảnh bởi bóng ma bạo lực và dàn xếp tỷ số. Người phụ trách Ủy ban đặc biệt được FIFA thành lập để giám sát HFF là Herbert Hubel đã viết báo cáo đề nghị ban lãnh đạo FIFA cấm bóng đá Hy Lạp tham gia các giải đấu quốc tế. Trong báo cáo của mình, ông Hubel có nhắc đến vụ ông Savvidis xông vào sân cỏ, cũng như việc Giải vô địch quốc gia Hy Lạp bị đình chỉ; loại PAOK ra khỏi Hiệp hội các CLB bóng đá châu Âu…

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/xach-sung-vao-san-ong-chu-clb-o-hy-lap-bi-loai-khoi-bong-da-dai-han-84787.html