Xách mã tấu lên ôtô chuẩn bị 'hỗn chiến' thì bị 141 bắt giữ

Tổ công tác 141 nhanh chóng bắt giữ hai người có tiền án vừa mang mã tấu lên ô tô chuẩn bị 'hỗn chiến'.

Đối tượng Bình và Dũng cùng tang vật tại cơ quan công an

Sáng 10/11, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng úy Hoàng Minh Trường, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y24/141 Công an TP Hà Nội thông tin: Tổ Y24 đã bàn giao 2 đối tượng Nguyễn Quang Dũng (SN 1978, HKTT ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) và Trần Quốc Bình (SN 1977, trú tại Khu tập thể 105 Văn Điển, huyện Thanh Trì) cùng tang vật là mã tấu, dùi cui điện, ô tô con màu trắng mang BKS 30F-284.41 cho công an phường Giáp Bát để tiến hành mở rộng điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Công an thu giữ mã tấu và dùi cui điện của đối tượng Bình và Dũng

“Đấu tranh tại chỗ, cả 2 đối tượng này khai đều đã có tiền án, riêng Dũng có 2 tiền án (1 tội cướp và 1 tội hiếp dâm). Còn đối tượng Bình tội tàng trữ chất ma túy trái phép”, Thượng úy Trường nói.

Cụ thể, đêm 9/11 tổ công tác đặc biệt Y24 được phân công làm nhiệm vụ trên tuyến đường Giải Phóng, đoạn qua gần đường Kim Đồng hướng đi cầu Vọng (ca công tác từ 22h đến 2h sáng ngày hôm sau).

Khi đang làm nhiệm vụ (khoảng 24h), tổ công tác nhận được tin của người dân đi đường báo trước cửa Bến xe Giáp Bát có 2 thanh niên tay xăm trổ cầm thanh mã tấu sáng loáng bỏ vào trong xe ô tô 30F-284.41.

Cảnh sát khống chế bắt giữ đối tượng Bình tại đường Giải Phóng

Lập tức tổ Y24 đã dùng đàm thông báo cho lực lượng công an phường địa bàn áp sát kiểm tra, bắt giữ.

"Quá trình kiểm tra hành chính, 2 đối với Dũng và Bình để trên xe ô tô 30F-284.41 có 1 con mã tấu, 1 dùi cui điện. Khai thác tại chỗ, cả Dũng và Bình khai nhận đã chuẩn bị hung khí, hẹn các đối tượng khác để thanh toán nhau do mâu thuẫn trước đó”, Thượng úy Trường nói và cho biết: Sau đó, tổ Y24 đã lập biên bản, đồng thời áp giải cả 2 đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Giáp Bát tiếp tục điều tra xử lý.

Vụ việc đang được Công an phường Giáp Bát phối hợp với Công an quận Hoàng Mai giải quyết.

Văn Huế

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/xach-ma-tau-len-oto-chuan-bi-hon-chien-thi-bi-141-bat-giu-d278421.html