Xác ướp mèo được tìm thấy trong các ngôi mộ 6.000 tuổi ở Ai Cập

Hàng chục xác ướp mèo và một bộ sưu tập hiếm hoi của xác ướp bọ cánh cứng đã được phát hiện trong bảy chiếc quan tài bằng đá (sarcophagi), tại một địa điểm ở rìa của khu phức hợp kim tự tháp ở Saqqara, phía nam Cairo. Một số chiếc đã có niên đại hơn 6.000 năm.

Bộ trưởng cổ vật Khaled el-Enany cho biết phát hiện này được thực hiện bởi một nhiệm vụ khảo cổ Ai Cập trong quá trình khai quật bắt đầu vào tháng Tư năm nay.

Ba trong số các ngôi mộ đã được sử dụng cho xác mèo, ông nói. Trong khi một trong bốn ngôi mộ còn lại được phát hiện tại một vị trí khác nhưng những quan tài đó chưa được phép mở ra.

Ngôi mộ có niên đại từ triều đại thứ năm của vương quốc cũ và nó khá đặc biệt bởi mặt tiền và lối đi vẫn còn nguyên vẹn, có nghĩa là mọi thứ bên trong ngôi mộ vẫn còn nguyên vẹn, chưa được khai quật, Mohamed Youssef - giám đốc khu vực Saqqara cho biết. Các chuyên gia khảo cổ đang có kế hoạch khám phá bên trong ngôi mộ trong những tuần tới.

Mostafa Waziri, người đứng đầu Hội đồng cổ vật tối cao của Ai Cập, cho biết lần này họ cũng đã khai quật được những bộ xác của bọ hung trong khu vực này.

Xác ướp của bọ hung được tìm thấy bên trong một chiếc hòm hình chữ nhật được làm bằng đá vôi với một cái nắp hình vòm được trang trí ba con bọ hung sơn một lớp sơn màu đen lên trên, ông nói.

Một bộ sưu tập xác ướp bọ hung đã được tìm thấy bên trong một cái quan tài bằng đá nhỏ hơn.

Xác ướp bọ hung được trưng bày trong một hộp kính được tìm thấy trong một ngôi mộ mới được phát hiện, tại một nghĩa địa cổ đại gần các kim tự tháp nổi tiếng của Ai Cập ở Saqqara, Giza, Ai Cập

Đặng Thanh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/xac-uop-meo-duoc-tim-thay-trong-cac-ngoi-mo-6000-tuoi-o-ai-cap-521505.html