Xác thai nhi phân hủy trong quan tài ngoài bãi rác

Người dân đã tình cờ phát hiện một thi thể thai nhi trong giai đoạn phân hủy bị giấu trong quan tài và vứt bỏ tại bãi rác

Trao đổi với Đất Việt, đại diện của công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc người dân phát hiện một quan tài chứa thi thể thai nhi đang phân hủy và bị vứt bỏ tại bãi rác phường An Bình.

Cụ thể, tại khu vực bãi tập kết rác thải đường Dương Đình Nghệ (phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương), người dân xung quanh phát hiện nhiều ngày nay có mùi hôi thối bốc lên rất nồng nặc.

Khi đó, vào chiều tối ngày 14/10, một số người dân sống tại khu vực xóm trọ đã đi tìm nguyên nhân và nhận thấy mùi hôi thối phát ra từ chiếc quan tài cỡ lớn bị vứt bỏ ở giữa bãi rác.

Chiếc quan tài nằm ngoài bãi rác chứa thi thể thai nhi đang bị phân hủy (Ảnh: Tri thức trẻ)

Sau khi mở nắp để kiểm tra, những người dân này hốt hoảng thấy một thi thể thai nhi đang trong quá trình phân hủy nặng và nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

Công an Phường An Bình cùng công an thị xã Dĩ An đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời di rời thi thể cùng quan tài để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Kiểm tra ban đầu chưa xác định được giới tính của thi thể thai nhi vì đã phân hủy quá nặng.

Chia sẻ thêm, chiếc quan tài đựng xác thai nhi này là loại quan tài cỡ lớn, dùng cho người trưởng thành. Quan tài còn rất mới, dường như vừa được mua để dùng cho việc cất giấu thai nhi này. Theo thông tin từ người dân xung quanh, quan tài đã nằm ở đây khoảng 15 ngày, nhưng vì là khu tập kết rác nên không ai quan tâm.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường (Báo Công an TPHCM_

Thanh Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/xac-thai-nhi-phan-huy-trong-quan-tai-ngoai-bai-rac-3367326/