Xác tàu cá la liệt ở cảng Sa Huỳnh

Những năm qua, một phần diện tích mặt nước tại cảng Sa Huỳnh trở thành chỗ tập kết của tàu cá hư hỏng gây ra mất mỹ quan và an toàn cho các tàu thuyền ra vào cảng này.

Ông Trần Ngọc Hoàng (54 tuổi, trú phường Phổ Thạnh) nói, thời gian qua, có rất nhiều xác tàu cá lớn, nhỏ bỏ nằm phơi nắng, mưa tại cảng Sa Huỳnh (thuộc phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Hiện nay đa số con tàu chỉ còn trơ lại bộ khung, rệu rã thành từng mảng nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Theo ông Hoàng, xác những con tàu bỏ nằm nổi trên mặt nước ở cảng Sa Huỳnh chẳng khác gì như chướng ngại vật đối với các tàu thuyền khác đi ra vào tại cảng. “Hồi năm trước, tàu tôi vào cảng này để trú tránh bão không may va chạm vào thân tàu đắm dẫn đến thân tàu bị hư hỏng nặng”, ông Hoàng chia sẻ.

Còn anh Võ Xuân Thanh (44 tuổi, trú phường Phổ Thạnh) cho biết, số tàu cá bị hư hỏng bỏ nằm tại cảng Sa Huỳnh do nhiều nguyên nhân như: Va đập vào bờ chắn sóng trong lúc ra vào cửa biển, cháy tàu khi đang neo đậu tại cảng hoặc do các chủ tàu làm ăn thua lỗ dẫn đến không có kinh phí duy tu sửa chữa tàu lâu ngày tàu xuống cấp hư hỏng nặng đành bỏ phơi nắng, phơi sương.

Theo anh Thanh, cảng cá Sa Huỳnh là nơi neo đậu của hàng trăm tàu thuyền đang hoạt động. Việc số lượng tàu hư hỏng bị kéo về bỏ nằm tại đây không những chiếm diện tích mắt nước mà cản trở chỗ neo trú các tàu khác đi đánh bắt hải sản và gây mất mỹ quan, nhếch nhác, ô nhiễm và nguy hiểm cho các tàu thuyền khác.

“Tôi và các bà con ở phường Phổ Thạnh rất mong muốn các ngành chức năng thị xã Đức Phổ có biện pháp thu gom hoặc cách xử lý số lượng tàu hư hỏng để đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền ra vào cảng Sa Huỳnh”, ông Thanh bày tỏ.

Trưa ngày 22/7, qua ghi nhận của chúng tôi, dọc khu vực từ cầu Thạnh Đức đến trung tâm cảng Sa Huỳnh, có hàng chục chiếc tàu bị hư hỏng, mục nát chỉ còn trơ lại bộ khung gỗ nằm nổi trên mặt nước.

Dưới xác con tàu rác thải bủa vây trông rất nhếch nhác gây ô nhiễm môi trường.

Nhiều con tàu trị giá tiền tỉ hư hỏng bỏ hoang.

Nhiều con tàu trị giá tiền tỉ hư hỏng bỏ hoang.

Ông Giã Tấn Tàu, Phó Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh cho biết, những con tàu đang nằm phơi xác là những tàu cá bị sóng đánh chìm khi vào cửa biển hoặc bốc cháy rồi được lai dắt vào cảng Sa Huỳnh. Tại đây, chủ tàu chỉ tháo lấy máy, còn xác tàu thì họ bỏ lại và tàu bỏ nằm ở đây còn nhiều nguyên nhân khác.

“Thời gian tới, thực hiện Dự án nạo vét thông luồng cảng biển Sa Huỳnh thì chính quyền địa phương sẽ thông báo cho các hộ dân có tàu hư hỏng bỏ nằm tại cảng để họ đưa vào các vị trí khác. Còn nếu các chủ phương tiện này không thực hiện thì chính quyền địa phương phối hợp với Ban quản lý cảng cá Sa Huỳnh đưa các xác tàu cá đến địa điểm nơi khác để thuận lợi cho các tàu thuyền vào trú tránh bão”, ông Tàu nói.

Thành Nhân - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xac-tau-ca-la-liet-o-cang-sa-huynh-491821.html