Xác suất Brexit vào ngày 31 tháng 10 giảm xuống 15%

Ngày 1/10, Ngân hàng Mỹ JP Morgan cho biết, đánh giá mới nhất rằng Anh chỉ có 15% cơ hội rời Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 10, giảm so với ước tính 40% trước đó, mặc dù Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết rời khỏi EU vào ngày 31/10.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của Ngân hàng JP Morgan dự đoán, Anh có thể sẽ rời Liên minh châu Âu vào cuối tháng 1/2020 sau cuộc bầu cử vào cuối năm nay - và bất kỳ sự ra đi nào có nhiều khả năng đến từ một Brexit không thỏa thuận hơn là một thỏa thuận được đàm phán.

JPMorgan chỉ nhìn thấy 5% cơ hội rằng, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ thành công trong việc đàm phán một thỏa thuận Brexit mới với EU trước ngày 31 tháng 10, và 10% cơ hội rằng chính quyền Anh sẽ có thể vượt qua sự phản đối của quốc hội đối với Brexit không thỏa thuận. Trước đây, JPMorgan đã dự đoán 25% cơ hội Brexit không có thỏa thuận vào ngày 31 tháng 10 và 15% cơ hội cho một thỏa thuận mới. Tỷ lệ Brexit không thỏa thuận giảm mạnh so với đầu tháng 9.

Việc trì hoãn Brexit cho đến ngày 31/1/2020 sẽ dành thời gian cho một cuộc bầu cử mới, mà Ngân hàng JP Morgan kỳ vọng sẽ mang lại 65% cơ hội trả lại quyền lực cho Thủ tướng Johnson, với hy vọng rằng chính quyền sẽ được thống nhất sau cách tiếp cận về Brexit không thỏa thuận nếu cần thiết và do đó có thể thực hiện nó. Chính điều này đã khiến Ngân hàng JP Morgan đặt xác suất 60% cho một chính quyền do đảng Bảo thủ lãnh đạo trong tương lai đưa Anh ra khỏi EU mà không có thỏa thuận vào cuối tháng 1, và 40% cơ hội sẽ xoay sở để đàm phán một thỏa thuận chuyển đổi mới.

Ngược lại, một chính quyền do Đảng Lao động lãnh đạo có thể sẽ yêu cầu trì hoãn Brexit hơn nữa để đàm phán lại và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về tư cách thành viên EU vào cuối năm 2020. Kết hợp tất cả những điều đó lại với nhau và có 39% cơ hội không thỏa thuận vào cuối tháng 1, 26% cơ hội rời khỏi EU với một thỏa thuận vào cuối tháng 1 và 35% cơ hội là tư cách thành viên EU của Vương quốc Anh tiếp tục sau tháng 1 làm cơ sở mà một cuộc trưng cầu dân ý được lên kế hoạch vào cuối năm.

V.D

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/xac-suat-brexit-vao-ngay-31-thang-10-giam-xuong-15-126061.html