Xác nhận ca nhiễm virus corona mới đầu tiên tại Trung Đông

Ngày 29/1, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã thông báo xác nhận trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới (2019-nCoV) gây ra ở nước này.

Bệnh nhân vừa trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc - là vùng tâm dịch và đây là trường hợp đầu tiên mắc bệnh này tại khu vực Trung Đông.

Danh sách các chuyến bay bị hủy tại sân bay ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 23/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Danh sách các chuyến bay bị hủy tại sân bay ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 23/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn WAM, trong thông báo của mình, Bộ Y tế và phòng ngừa UEA cho biết những người bị nhiễm đều là thành viên trong một gia đình vừa trở về từ Vũ Hán. Thông báo không nêu rõ bao nhiêu người bị nhiễm. Hiện tình trạng sức khỏe của những người này đã ổn định và đang được giám sát y tế chặt chẽ.

Trong khi đó, các nước tiếp tục các biện pháp tăng cường an ninh y tế tại các cảng hàng không, kiểm tra thân nhiệt đối với mọi hành khách bay tới từ Trung Quốc.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc cho biết có tổng cộng 121 chuyến bay xuất phát từ Trung Quốc tới sân bay quốc tế Incheon trong ngày 29/1, chở tổng cộng hơn 19.000 người. Tất cả những hành khách này phải trải qua quy trình kiểm dịch nghiêm ngặt tại sân bay.

Trước tiên, hành khách phải điền vào bảng câu hỏi về tình trạng sức khỏe, như các nước đã ghé thăm trong ba tuần trở lại đây, có triệu chứng sốt, ho hay không, ghi rõ địa chỉ tại Hàn Quốc. Người nào không điền vào bảng câu hỏi hoặc trả lời gian dối sẽ bị xử phạt.

Tiếp đó, cơ quan phòng dịch sẽ tiến hành kiểm tra hai lần thân nhiệt từng hành khách, lần một kiểm tra bằng camera ảnh nhiệt, lần hai đo nhiệt độ từng người. Người nào nghi bị sốt sẽ có thể bị cách ly ngay lập tức tùy theo đánh giá của nhân viên điều tra dịch tễ tại sân bay.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt hành khách tại bệnh viện trung tâm Seoul, Hàn Quốc ngày 27/1/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Do lo ngại virus corona chủng mới lan rộng, nhiều hãng hàng không đang dừng khai thác chuyến bay tới Trung Quốc.

Ngày 29/1, hãng hàng không Asiana Airlines công bố quyết định dừng đường bay từ Incheon tới thành phố Quế Lâm (tỉnh Quảng Tây), vốn có tần suất 4 chuyến/tuần. Ngoài ra, hãng hàng không quốc gia Korean Air cũng đang xem xét dừng một số đường bay tới Trung Quốc.

Một số hãng hàng không giá rẻ cũng đã quyết định tạm dừng hoặc xem xét dừng đường bay tới Trung Quốc. Ngoài ra, các công ty lữ hành lớn trong nước cũng đang lập những đối sách quyết liệt như đồng loạt hủy tour tới Trung Quốc và hoàn tiền miễn phí cho khách hàng.

Trước diễn biến dịch bệnh nguy hiểm, tối 28/1, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị nhằm thảo luận về việc đưa công dân Hàn Quốc về nước và phương án hỗ trợ vật phẩm thiết yếu để phòng dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona chủng mới gây ra.

Quan chức ngoại giao Hàn Quốc đã đề nghị Bắc Kinh tiếp tục hợp tác để hỗ trợ công dân Hàn Quốc đang sống tại Trung Quốc sớm về nước. Bà khẳng định Seoul sẽ tích cực phối hợp, viện trợ vật tư cần thiết cho công tác phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc.

Đáp lại, Bộ trưởng Vương Nghị cam kết sẽ trao đổi và hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Seoul để bảo hộ công dân Hàn Quốc đang sống tại Trung Quốc trong quá trình đối phó với dịch bệnh.

Trần Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/xac-nhan-ca-nhiem-virus-corona-moi-dau-tien-tai-trung-dong-20200129130916349.htm