Xác người và mảnh vỡ kéo dài trên 1 km sau vụ đâm xe ở Toronto

Hiện trường vụ lao xe ở Toronto được các nhân chứng mô tả tan hoang như vừa có chiến tranh. Ít nhất 10 người thiệt mạng và 16 người bị thương trong vụ việc.

Hiện trường tan hoang vụ ôtô lao vào đám đông ở Canada Phố Yonge, trung tâm Toronto, la liệt mảnh vỡ xe cộ, máu và thi thể các nạn nhân sau vụ xe bán tải lao vào đám đông.

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 16 người bị thương. "Rõ ràng đây là hành động có chủ đích", Cảnh sát trưởng Toronto Mark Saunders cho biết. Thi thể các nạn nhân, các mảnh quần áo, mảnh vỡ xe cộ nằm rải rác dọc hơn 1 km tuyến phố Yonge. Ảnh: AP.

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 16 người bị thương. "Rõ ràng đây là hành động có chủ đích", Cảnh sát trưởng Toronto Mark Saunders cho biết. Thi thể các nạn nhân, các mảnh quần áo, mảnh vỡ xe cộ nằm rải rác dọc hơn 1 km tuyến phố Yonge. Ảnh: AP.

Chiếc xe hung thủ sử dụng thực hiện vụ tấn công. "Tôi trông thấy một chiếc xe bán tải trắng lao vào đám đông đang chờ xe bus. Mọi người bỏ chạy và la hét. Tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào ghê rợn như vậy", một nhân chứng nói với CNN. Ảnh: AP.

Nhà chức trách thông báo nghi phạm gây ra vụ lao xe là một người đàn ông 25 tuổi tên Alek Minassian. Tên này sau đó bị cảnh sát khống chế tại địa điểm cách hiện trường vài dãy phố. Cảnh sát bắt giữ nghi phạm mà không có vụ nổ súng nào xảy ra. Ảnh: Twitter.

Video hiện trường cho thấy nghi phạm hét lớn "giết tôi đi" và "hãy bắn vào đầu tôi này" khi gây ra vụ tấn công. Nhà chức trách cho biết chưa tìm thấy liên hệ giữa Minassian và các tổ chức cực đoan. Ảnh: AP.

"Thảm kịch ngày hôm nay không đại diện cho lối sống của chúng ta, chúng ta là ai, hay bất cứ điều gì chúng ta làm trong cuộc sống thường ngày. Đây là thời khắc chúng ta cần sát cánh bên nhau", Thị trưởng thành phố Toronto John Tory nói. Đây là vụ lao xe vào đám đông đầu tiên ở Toronto. Ảnh: AP.

Hiện trường vụ đâm xe cách không xa nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh các nước công nghiệp phát triển G-7. Nhà chức trách Canada cho biết sẽ tập trung mọi nguồn lực để tiến hành điều tra động cơ vụ tấn công. Ảnh: AP.

Cảnh sát Canada vây bắt, trấn áp nghi phạm vụ lao xe Cảnh sát Canada trấn áp và bắt giữ nghi phạm gây ra vụ lao xe tại Toronto cách hiện trường vụ việc vài dãy phố. Hình ảnh cho thấy nghi phạm mang theo một khẩu súng.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xac-nguoi-va-manh-vo-keo-dai-tren-1-km-sau-vu-dam-xe-o-toronto-post836928.html