Xác minh, xử lý thông tin bé trai lái xe tải

Ngày 19-3, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã có công văn gửi Công an tỉnh Thanh Hóa, đề nghị chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh thông tin bé trai điều khiển xe ô-tô tải, xử lý nghiêm vi phạm của chủ xe theo quy định.

Theo đó, chủ xe ô-tô tải là anh Cao Duy Thiện (34 tuổi, trú tại phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn), còn bé trai ngồi bên cạnh cầm lái tên là C.D.Ch. (tám tuổi), cháu họ của anh. Sáng 19-3, cơ quan Công an đã gọi anh Thiện lên viết bản tường trình.

Cùng ngày, Ủy ban ATGT quốc gia đã tiếp nhận thông tin của người tham gia giao thông phản ánh trường hợp bé trai điều khiển xe ô-tô tải mang BKS 36M - 3224 tham gia giao thông trên đường, dưới sự chỉ dẫn của chủ phương tiện (nội dung clip dài 21 giây đang được chia sẻ trên mạng xã hội facebook).

Theo thông tin nắm được, clip này được quay lại tại đường Bà Triệu, ngã tư Lý Tự Trọng, phường Bắc Sơn (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa). Qua trích xuất dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe tải BKS 36M-3224 đăng kiểm từ ngày 21-7-2017 và hết hạn vào ngày 20-1-2018. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, chiếc xe này đã hết thời hạn lưu hành gần hai tháng.

Ủy ban ATGT quốc gia đánh giá đây là hành vi vi phạm rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông và bản thân những người ngồi trên xe ô-tô, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định và đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với chủ xe.

MINH TRANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/35832402-xac-minh-xu-ly-thong-tin-be-trai-lai-xe-tai.html