Xác minh vụ việc nam sinh lớp 11 bị đánh chấn thương sọ não

Nam sinh lớp 11 Trường THPT Lang Chánh (Thanh Hóa) bị bạn đồng môn dùng gậy sắt đánh vào đầu dẫn tới chấn thương sọ não, phải nhập viện cấp cứu.

Theo đơn của phụ huynh em Phan Thanh L. (SN 2004; học sinh lớp 11A6, Trường THPT Lang Chánh) gửi các cơ quan chức năng, khi tan trường trưa ngày 14/1, L. bị một bạn cùng trường dùng gậy sắt đập thẳng vào đầu. Bị tấn công bất ngờ, L. gục ngay tại chỗ được mọi người đưa đi cấp cứu.

Vết thương rất nặng nên L. được chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Quá trình chụp chiếu cho thấy, bệnh nhân bị đụng giập nhu mô thùy đỉnh trái (kích thước 10 mm, có phù não nhẹ xung quanh); vỡ lún xương đỉnh trái; đụng giập tụ máu não phần mềm vùng đỉnh trái. Các bác sỹ đã hội chẩn, tiến hành phẫu thuật. Ca mổ thành công, bệnh nhân đang được hồi phục và tiếp tục theo dõi hậu phẫu.

Em L. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Em L. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Một số học sinh chứng kiến việc cho rằng người hành hung em L. là bạn Th. (học lớp 11A5 Trường THPT Lang Chánh). Kể từ khi xảy ra sự việc, Th. vẫn đi học bình thường như chưa có gì xảy ra.

Lãnh đạo Trường THPT Lang Chánh nhận được thông tin đã hỗ trợ đưa em L. đi cấp cứu, tiến hành thăm hỏi, động viên đối với gia đình. Đồng thời báo cáo sự việc tới cơ quan công an. Do sự việc xảy ra bên ngoài nhà trường và không chứng kiến trực tiếp vụ việc nên phía nhà trường tỏ ra lúng túng khi học sinh được cho là có hành vi đánh em L. vẫn tới lớp học bình thường.

Hiện các cơ quan chức năng huyện Lang Chánh đang tích cực vào cuộc điều tra, xác minh.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/xac-minh-vu-viec-nam-sinh-lop-11-bi-danh-chan-thuong-so-nao-179665.html