Ba chuyến bay đưa thai phụ, trẻ em, người bệnh từ TP.HCM về quê nhà Bắc Ninh

Ngày 2/10, tỉnh Bắc Ninh đón 648 công dân từ TP.HCM về quê trên 03 chuyến bay. Trong số người về đợt này có nhiều em nhỏ và phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đoàn Xuân Thanh - Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Bắc Ninh cho biết, được sự phối hợp của UBND TP.HCM, TP Hà Nội, hôm nay (2/10) tỉnh Bắc Ninh tổ chức đón thành công 648 công dân, trong đó có nhiều em nhỏ và phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo từ TPHCM về địa phương trên 3 chuyến bay QH 9202, QH 9206, QH 9208.

Nhiều em nhỏ được cha mẹ chỉnh lại đồ bảo hộ do phải tuân thủ khuyến cáo 5K trong suốt quá trình về khu cách ly tập trung.

Nhiều em nhỏ được cha mẹ chỉnh lại đồ bảo hộ do phải tuân thủ khuyến cáo 5K trong suốt quá trình về khu cách ly tập trung.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 3071 về việc tiếp nhận công dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 trở về từ TP.Hồ Chí Minh.

Tại văn bản, tỉnh Bắc Ninh giao Sở LĐ-TB&XH làm đầu mối chủ trì phối hợp cùng với Sở, ban, ngành liên quan, Hội đồng hương Bắc Ninh (HĐH) tại TP.Hồ Chí Minh, để triển khai thực hiện.

Theo đó, Hội đồng hương Bắc Ninh tổ chức rà soát công dân đang sinh sống, làm việc tại TP.Hồ Chí Minh có nhu cầu về quê do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Qua kết quả rà soát ban đầu, có 1.800 người dân có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn được trở về địa phương.

Trẻ em, phụ nữ mang thai... là những đối tượng được ưu tiên trở về Bắc Ninh trong chuyến bay ngày 2/10.

Theo kế hoạch đón công dân của Sở LĐ,TB&XH, những công dân về đợt này đều là người có bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai, người có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người trên 65 tuổi, người có công với cách mạng với số lượng 650 người.

Ông Đoàn Xuân Thanh cho biết, phần lớn những người về đợt này là những lao động tự do, thất nghiệp, phụ nữ có thai và con nhỏ chiếm số lượng lớn, khiến nhiều gia đình gặp khó khăn không đủ chi trả các khoản chi phí sinh hoạt do thời gian giãn cách kéo dài.

“Toàn bộ công dân sẽ được đưa đi trên 3 chuyến bay trong ngày hôm nay. Trong đó có 2 chuyến vào buổi sáng và trưa hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Chuyến bay cuối cùng hoàn thành vào lúc 16h10 cùng ngày, chúng tôi đã đón về quê ngay sau khi máy bay hạ cánh”, ông Thanh cho biết.

Những cán bộ đón công dân về quê cũng phải mặc đồ bảo hộ trong suốt quá trình đón bà con về quê.

Sau khi về đến Sân bay Nội Bài, tỉnh Bắc Ninh sẽ hỗ trợ xe đưa đón công dân từ sân bay Nội Bài về địa điểm cách ly tập trung và chi phí xét nghiệm trong thời gian cách ly tập trung theo quy định.

“Tinh thần là công dân huyện nào thì về huyện đó cách ly và phải xét nghiệm sàng lọc ngay trước khi vào khu cách ly tập trung, kể cả người tiêm 1 hay 2 mũi vaccine ngừa COVID-19”, ông Thanh cho biết.

Theo lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH, các khoản chi phí khác như vé máy bay, chi phí cách ly…sẽ do người dân chi trả. Tất cả công dân trở về đều thực hiện cách ly 14 ngày tại khu cách ly tập trung và 7 ngày tiếp theo tại gia đình.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH cho biết thêm, Sở này sẽ cùng Hội đồng hương Bắc Ninh tiếp tục phối hợp, rà soát, tổ chức đón nhận các đợt tiếp theo theo nguyện vọng của công dân đã đăng ký./.

Một số hình ảnh đón công dân về Bắc Ninh trong ngày 2/10:

Hôm nay (2/10) tỉnh Bắc Ninh tổ chức đón thành công 648 công dân, trong đó có nhiều em nhỏ và phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo từ TPHCM về địa phương trên 3 chuyến bay QH 9202, QH 9206, QH 9208.

Trong đó có nhiều em nhỏ và phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo từ TPHCM về quê.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 3071 về việc tiếp nhận công dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 trở về từ TP.Hồ Chí Minh.

Nhiều em nhỏ được cha mẹ chỉnh lại đồ bảo hộ do phải tuân thủ khuyến cáo 5K trong suốt quá trình về khu cách ly tập trung.

Đa số đều rất phấn khởi khi được về quê hương.

Phi Long/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ba-chuyen-bay-dua-thai-phu-tre-em-nguoi-benh-tu-tphcm-ve-que-nha-bac-ninh-895206.vov