Xác minh vụ lừa góp vốn đầu tư một chuỗi nhà hàng

Ngày 26-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đang xác minh đơn tố giác của 6 cá nhân tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Võ Văn Tài (ngụ quận Tân Bình, Giám đốc Công ty cổ phần NSH Việt Nam - nay đổi tên là Công ty cổ phần FGH Việt Nam).

Theo đơn tố giác, ông Võ Văn Tài đưa ra thông tin Công ty NSH Việt Nam là do ông T.A.D. (người đồng sáng lập thương hiệu N.S. và hiện nắm quyền điều phối các thương hiệu N.S.) thành lập; Công ty NS International Group, INC (viết tắt NSI) cũng do ông T.A.D. nắm phần lớn cổ phần và sở hữu 50,1% cổ phần trong Công ty NSH Việt Nam. Sau đó, ông Tài huy động góp vốn để đầu tư thành lập chuỗi 10 nhà hàng mang thương hiệu N.S..

Tin lời ông Tài, 6 cá nhân đã góp vốn vào Công ty NSH Việt Nam và một công ty khác mà ông Tài nói có vốn góp tổng cộng gần 28 tỷ đồng. Sau khi góp vốn, các nhà đầu tư không thấy 2 công ty trên triển khai bất kỳ dự án nhà hàng nào và cũng không được chia lợi nhuận.

ÁI CHÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xac-minh-vu-lua-gop-von-dau-tu-chuoi-nha-hang-ngoc-suong-595512.html