Xác minh vụ Giám đốc Trung tâm văn hóa bán chuông đồng nghi cổ vật cho đồng nát

Một quả chuông đồng nguồn gốc từ một ngôi chùa, được nhập kho sau giải phóng đã bị Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao (VH-TT-TT) huyện Tuy Phước (Bình Định) bán đồng nát.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết đã chỉ đạo xác minh thông tin ông Võ Tuấn Khanh - Giám đốc Trung tâm VHTTTT huyện tự ý thanh lý đồng nát một quả chuông đồng lưu giữ trong kho của cơ quan này mà không có ý kiến của cơ quan thẩm quyền.

Trước đó ông Khanh bị bảo vệ cơ quan (đã nghỉ việc) tố tự ý bán quả chuông đồng đã lưu kho từ nhiều chục năm qua.

Có thông tin khẳng định trên thân chuông có chữ Hán khắc nổi. Ảnh minh họa.

Có thông tin khẳng định trên thân chuông có chữ Hán khắc nổi. Ảnh minh họa.

Chuông có chiều cao 0,6m, đường kính 0,3m, nặng khoảng 17,8kg, trên thân có chữ Hán khắc nổi, được cho là có nguồn gốc từ một ngôi chùa và được nhập kho từ sau giải phóng.

Trong khi đó, ông Võ Tuấn Khanh xác nhận với báo chí, đã bán quả chuông cho một cơ sở đúc đồng dưới dạng thanh lý đồng nát với giá 2,5 triệu đồng và việc này không xin ý kiến của UBND huyện Tuy Phước.

Sơ dĩ việc bán chuông không xin ý kiến cơ quan thẩm quyền, theo ông Khanh, ông cho rằng đó không phải chuông cổ, trên thân chuông không có chữ Hán khắc nổi và không có trong danh mục kiểm kê tài sản của cơ quan.

Văn Nguyễn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/xac-minh-vu-giam-doc-trung-tam-van-hoa-ban-chuong-dong-nghi-co-vat-cho-dong-nat-86097.html