Xác minh thông tin về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Viết Thận tại Quảng Bình

Anh Nguyễn Văn Điệp ở phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình vừa thông tin cho chúng tôi biết về khả năng tìm được phần mộ của ông nội mình là Nguyễn Viết Thận hy sinh tại Quảng Bình.

Theo giấy báo tử đơn vị báo về gia đình năm 1968, ghi rõ: Đồng chí Nguyễn Viết Thận sinh năm 1945; quê quán: Xã Dân Chủ, huyện Kỳ Sơn (nay là phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình), tỉnh Hòa Bình; nhập ngũ: Tháng 9-1965; hy sinh ngày 30-9-1968 tại Quảng Bình.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Điệp cho biết: “Bao năm qua, gia đình tìm kiếm phần mộ ở nhiều nơi nhưng không rõ kết quả. Vừa qua, từ thông tin do thầy giáo Nguyễn Sỹ Hồ cung cấp, tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, có phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Viết Thân, sinh năm 1945; quê quán: Dân Chủ, Kỳ Sơn, Hà Tĩnh; hy sinh ngày 30-9-1968. Vị trí an táng tại ngôi mộ số 25, hàng mộ số 3, lô mộ số 1. Tuy sai lệch một số thông tin, nhất là về tên "Thân" và "Thận"; quê quán "Kỳ Sơn, Hà Tĩnh" và "Kỳ Sơn, Hòa Bình" nhưng tôi hy vọng đây là phần mộ của ông nội tôi mà gia đình đã tìm kiếm bấy lâu nay”.

Được biết, tới đây, gia đình anh Nguyễn Văn Điệp sẽ trực tiếp vào Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đồng Sơn, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ để xác minh rõ về phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Viết Thân do thầy giáo Nguyễn Sỹ Hồ cung cấp có phải là phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Viết Thận...

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.554.119. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/xac-minh-thong-tin-ve-phan-mo-liet-si-nguyen-viet-than-tai-quang-binh-662429