Xác minh thông tin phóng viên bị dọa nạt, cản trở tác nghiệp tại Ninh Bình

Vừa qua, trên Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam có phản ánh việc phóng viên báo này bị cán bộ xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô (Ninh Bình) dọa nạt, cản trở tác nghiệp tại địa bàn.

Cụ thể, ngày 7/5, trên Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam có đăng tải nội dung phản ánh: Ngày 4/5, phóng viên báo này tới UBND xã Khánh Thượng liên hệ làm việc, trao đổi thông tin về tình trạng nổ mìn phá đá núi Sậu kéo dài hàng chục năm nay, gây bức xúc dư luận địa phương.

Tại đây, ông Phạm Văn Điển, Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng yêu cầu phóng viên xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, giấy tờ liên quan, sau đó ông Điển đồng ý làm việc nhanh vì còn bận họp. Sau khoảng 20 phút trao đổi, ông Điển lấy lý do đang có hội nghị tổng kết sản xuất, phải chủ trì và cử Phó Chủ tịch UBND xã làm việc. Tuy nhiên, khi ông Điển ra khỏi phòng, một người xưng là cán bộ tư pháp xã đến quay phim, chụp ảnh, dọa nạt, bắt phóng viên phải xuất trình thẻ nhà báo, nói rằng không có thẻ nhà báo sẽ không tiếp, không làm việc.

Phóng viên giải thích đã xuất trình giấy tờ liên quan với Chủ tịch UBND xã nhưng người cán bộ này vẫn tiếp tục dọa nạt, chỉ trỏ, với lời lẽ thách thức rồi bỏ đi. Sau đó, ông Lê Minh Cường, cán bộ văn phòng UBND xã nói, lãnh đạo đang bận chủ trì hội nghị nên ông sẽ trao đổi với phóng viên. Ông Cường cũng yêu cầu phóng viên xuất trình thẻ nhà báo và nói theo công văn của UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Thông tin và Truyền thông gửi các xã, phải có thẻ nhà báo mới làm việc.

Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng Phạm Văn Điển cũng đã báo cáo giải trình gửi UBND huyện Yên Mô về sự việc trên. Theo đó, ngày 4/5, lãnh đạo xã có tiếp 1 phóng viên về làm việc với nội dung UBND xã để doanh nghiệp phá tan núi Sậu. Sáng 4/5, tại xã diễn ra hội nghị về nông nghiệp do Chủ tịch UBND xã chủ trì. Trong giờ giải lao, ông Điển có gặp phóng viên, đề nghị xuất trình giấy tờ liên quan gồm giấy giới thiệu, thẻ phóng viên và hẹn phóng viên làm việc khi hội nghị kết thúc. Sau đó, ông Điển đã mời phóng viên xuống phòng khách để làm việc và giao đồng chí văn phòng UBND xã tiếp nước, nói chuyện; đồng thời tranh thủ xin ý kiến Bí thư Đảng ủy xã về việc phải dừng hội nghị để tiếp phóng viên. Chủ tịch UBND xã cũng đã làm việc với phóng viên khoảng 30 phút, trao đổi về các vấn đề liên quan đến khai thác đá tại núi Sậu.

Trong quá trình làm việc, Chủ tịch UBND xã nhiều lần nhắc nhở phóng viên bình tĩnh, không nói to, không co chân lên ghế, không được chỉ tay vào mặt Chủ tịch UBND xã. Tiếp đó, ông Điển hẹn phóng viên tiếp tục làm việc sau khi hội nghị kết thúc, đồng thời cử 2 người gồm cán bộ tư pháp và cán bộ văn phòng tiếp chuyện phóng viên, không trao đổi về công việc. Trong khoảng thời gian này, 2 bên đã xảy ra tranh luận to tiếng, ông Điển phải dừng hội nghị và yêu cầu phóng viên chỉ làm việc với Chủ tịch UBND xã. Sau khi hội nghị kết thúc, ông Điển làm việc với phóng viên thêm 30 phút, cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến nội dung phóng viên đề nghị và có biên bản bàn giao tài liệu, kết thúc buổi làm việc lúc 11 giờ 30 phút.

Ông Lê Văn Huân, Chủ tịch UBND huyện Yên Mô cho biết đã nhận được báo cáo giải trình và nghe trình bày trực tiếp của Chủ tịch UBND xã Khánh Thượng về sự việc trên. Ông Huân cho rằng, việc Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam nêu vấn đề một chiều đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của địa phương. UBND huyện Yên Mô đang làm rõ sự việc, nếu cán bộ xã có hành vi dọa nạt, cản trở phóng viên tác nghiệp theo quy định sẽ xử lý nghiêm; mặt khác UBND huyện sẽ có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ quy trình tác nghiệp của phóng viên tại địa bàn.

Bà Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình cho biết, Sở đã nắm được thông tin về sự việc này qua thông tin trên báo chí; đồng thời sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, UBND huyện Yên Mô làm rõ vấn đề.

Đức Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/xac-minh-thong-tin-phong-vien-bi-doa-nat-can-tro-tac-nghiep-tai-ninh-binh-20180508133005714.htm