Xác minh thông tin nữ công nhân tử vong sau khi truyền nước tại phòng khám

Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trường xem xét các nội dung được nhiều cơ quan báo chí phản ánh, đồng thời khẩn trương tổ chức, xác minh thông tin vụ việc nữ công nhân tử vong sau khi truyền nước ở một phòng khám tư nhân nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội)

Theo thông tin mới nhất từ Sở Y tế Hà Nội thì Phòng khám Kết Châu không được phép truyền nước cho người bệnh.

Theo thông tin mới nhất từ Sở Y tế Hà Nội thì Phòng khám Kết Châu không được phép truyền nước cho người bệnh.

Liên quan đến vụ việc một nữ bệnh nhân tử vong sau khi truyền nước tại một phòng khám tư nhân có tên Chuyên khoa Nội Kết Châu (địa chỉ Số 21 hẻm 35/69/95 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), trao đổi với ông Nguyễn Quang Trung - Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội cho biết, phía Sở Y tế Hà Nội đã có công văn gửi sang cục Quản lý khám chữa bệnh về vụ việc xảy ra tại phòng khám chuyên khoa Nội Kết Châu.

Cũng ông Nguyễn Quang Trung thì Phòng khám chuyên khoa Nội Kết Châu đã có giấy phép hoạt động. Còn về việc xử lý, hiện nay toàn bộ nội dung, hồ sơ bệnh án cũng như giấy phép của cơ sở này công an điều tra đang tạm giữ, vì vậy sở Y tế không có tài liệu liên quan đến phòng khám này. Sở Y tế hiện nay đã làm việc với phòng khám, đã đình chỉ hoạt động của phòng khám gửi báo cáo đến các bên có liên quan.

Trả lời câu hỏi về việc các phòng khám có được phép truyền nước hay không? Truyền nước trong trường hợp nào? Ông Nguyễn Quang Trung cho hay: “Về truyền nước, trong danh mục thuốc cấp cứu của bộ Y tế có những danh mục thuốc được sử dụng tại các phòng khám. Nhưng, chỉ trong những trường hợp cấp cứu theo Thông tư 51 bộ Y tế. Tuy nhiên, về truyền dịch thường quy thì hiện nay các phòng khám sở Y tế không cấp phép, những phòng khám nào có đề nghị, có được phê duyệt danh mục kỹ thuật mới được phép làm. Còn hiện nay, như phòng khám Kết Châu, chưa có danh mục kỹ thuật được phê duyệt nên không được phép tự ý truyền nước, tự ý truyền là vi phạm”.

Được biết, trước đó vào ngày 7/4, một bệnh nhân tên H. (hiện đang làm công nhân trên địa bàn TP. Hà Nội) thấy mệt mỏi trong người nên đã đến phòng khám để truyền đạm. Trong quá trình truyền, bệnh nhân có dấu hiệu bất thường nên phòng khám đã gọi cấp cứu 115 nhưng không kịp. Bệnh nhân đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi nhận được thông tin, sở Y tế Hà Nội đã cử cán bộ xuống phòng khám làm việc ngay trong đêm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là bệnh nhân bị sốc phản vệ khi truyền đạm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan CSĐT đã đến phòng khám làm việc để xác định nguyên nhân bệnh nhân tử vong.

Cũng theo thông tin từ phòng Y tế quận Thanh Xuân, phòng khám chuyên khoa Nội Kết Châu do ông Dương Văn Kết - bác sĩ chuyên khoa cấp I Nội phụ trách chuyên môn (nguyên Phó trưởng khoa Nội, Bệnh viện Việt Xô, đã nghỉ hưu 5 năm).

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/suc-khoe/xac-minh-thong-tin-nu-cong-nhan-tu-vong-sau-khi-truyen-nuoc-tai-phong-kham-144292.html