Xác minh sai phạm trong vụ bác sĩ 'đuổi' bệnh nhân về

Sau khi một số tờ báo phản ánh về trường hợp bác sĩ Tạ Nam Ngạn, cán bộ khoa Lao (Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang) có lời nói, thái độ chưa đúng y đức và Luật Khám bệnh, chữa bệnh, ngày 7-3, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang

Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh khẩn trương xác minh thông tin báo chí nêu trên, đồng thời đề nghị Sở Y tế xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và nghiêm khắc xử lý các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm).

Hình ảnh vụ việc được cắt từ clip.

Sau đó, công khai thông tin và kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 14-3.

Trước đó, trong ca trực sáng 4-3, Bác sĩ CKI Tạ Nam Ngạn - Công tác ở khoa Lao của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đã có yêu cầu người nhà đưa bệnh nhân về nhà vì ở đây “tốn kém tiền nhà nước và làm bác sĩ, y tá cực khổ”, đồng thời cho rằng bệnh nhân không cứu chữa được.

Sự việc được quay clip và đăng tải trên các trang mạng xã hội, nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận của cộng đồng mạng. Theo đó, đa phần điều bức xúc và chỉ trích trước lời lẽ không đúng mực của Bác sĩ Ngạn đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Bác sĩ trưởng khoa Lao đã đến gặp và xin lỗi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Được biết, Bác sĩ Ngạn đã xin nghỉ việc hưởng chế độ một lần cách đây hơn 10 năm và sau đó hợp đồng làm việc lại với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Đến tháng 5-2018, Bác sĩ Ngạn hết tuổi lao động.

Thanh Hằng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/bo-y-te-yeu-cau-lam-ro-vu-bac-si-duoi-benh-nhan-ve-480999/