Xác minh làm rõ phản ánh học sinh lớp 1 nghi bị cô giáo đánh đến bầm tím cơ thể

Cơ quan chức năng TP. Huế (Thừa Thiên Huế) đang tiến hành xác minh làm rõ phản ánh bé trai học lớp 1 bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước gỗ đánh, để lại vết bầm tím trên cơ thể.

Những vết bầm tím trên tay cháu Q. nghi bị cô giáo đánh.

Những vết bầm tím trên tay cháu Q. nghi bị cô giáo đánh.

Ngày 3/11, ông Nguyễn Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT TP. Huế cho biết, đơn vị này vừa nhận được phản ánh của phụ huynh về trường hợp học sinh lớp 1 Trường Tiểu học T.Q.T. bị cô giáo đánh, để lại vết bầm tím trên cơ thể.

"Phòng giáo dục yêu cầu nhà trường xác minh và báo cáo sự việc sau khi có kết quả", ông Thuận nói.

Trước đó, anh N.Đ.Q - phụ huynh học sinh N.Đ.M.Q (hiện đang theo học tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản do cô N.N.M.N làm giáo viên chủ nhiệm lớp) phản ánh rằng ngày 30/10, gia đình phát hiện trên hai cánh tay của cháu bé có nhiều vết bầm tím. Khi anh hỏi, con nói nhiều lần bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước gỗ đánh.

Trên cánh tay của Q. bị bầm tím.

"20 ngày trở lại đây, cháu thay đổi, hay cáu gắt, nóng nảy, lầm lì, có khuynh hướng dùng bạo lực để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong gia đình...”- anh Q. cho biết.

Theo anh Q., khi thấy các biểu hiện này của con, anh đã cho cháu tạm thời nghỉ học.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/xac-minh-lam-ro-phan-anh-hoc-sinh-lop-1-nghi-bi-co-giao-danh-den-bam-tim-co-the-ZbSjLH2GR.html